Manchester City vừa đón nhận cú sốc cực lớn khi bị cấm tham dự UEFA Champions League 2 mùa giải.

UEFA vừa chính thức công bố án phạt cực nặng dành cho Man City. Theo đó, họ bị cấm dự UEFA Champions League trong 2 mùa giải.

Sở dĩ có án phạt này là bởi Man City đã vi phạm luật công bằng tài chính cũng như khai khống doanh thu lệch xa so với thực tế.

Tại Premier League, Man City đứng trước nguy cơ bị trừ điểm và có thể bị tước luôn chức vô địch danh giá.

Chưa kể, hàng loạt ngôi sao cũng rục rịch rời bỏ Etihad. Ngay cả HLV Pep Guardiola cũng có thể chia tay Man City.

Trong bối cảnh đó, giới mộ điệu thắc mắc khi một đội bóng "tiêu tiền như nước" khác là PSG lại bình yên vô sự.

Theo báo cáo của Soccerex Football Finance 100, PSG đã vượt mặt Man City để trở thành đội bóng có tiềm lực tài chính mạnh nhất hành tinh. Đây là kết quả của nỗ lực thắt chặt chi tiêu, đồng thời khôn khéo bán đi một số cầu thủ không cần thiết.

Nhưng không khó để thấy rằng, PSG là một trong những đội bóng chi tiêu mạnh tay nhất thòi gian qua. Họ từng bỏ ra tới 400 triệu euro chỉ để chiêu mộ bộ đôi Kylian Mbappe và Neymar.

Dù vậy, Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi là một thành viên của Ủy ban điều hành UEFA. Ông cũng đóng vai trò chủ chốt tại tập đoàn truyền thông beIN - đối tác lớn nhất của UEFA.

Do đó, dù đã có những yêu cầu hình phạt đưa ra dành cho PSG nhưng phía UEFA vẫn không hề thúc ép điều tra.

Tháng 9/2017, một cuộc điều tra nhắm vào PSG đã được thực hiện nhưng nhanh chóng bị trì hoãn. Tờ New York Times thậm chí tiết lộ, đã có thế lực "tác động" khiến các điều tra viên của UEFA "làm ngơ" trước PSG.

Cũng có thông tin cho rằng, với tác động từ FIFA, UEFA đã nể nang giới chủ PSG - cũng là người đóng vai trò quan trọng tại World Cup 2022. Trong khi đó, ông chủ của Man City lại đến từ UAE - kình địch với Qatar.

Cuối cùng, Man City chỉ nên tự trách chính mình khi những email chứa đựng những hợp đồng tài trợ ảo của họ bị tay hacker Rui Pinto phanh phui.
Video lối đá của Man City:
Bình Luận