Cả hai đội đã cống hiến cho các CĐV một trận đấu kịch tính với nhiều pha bóng hấp dẫn.

1. Đây mới chỉ là trận đấu đầu tiên của Ansgar Knauff cho Borussia Dortmund tại Champions League - một vinh dự lớn đối với chàng trai 19 tuổi này.

2. Ilkay Gundogan vừa có dịp gặp lại CLB đã làm nên tên tuổi của mình. Nhưng có một điều thú vị rằng, thành tích ghi 16 bàn ở riêng mùa này cho Manchester City của anh đã nhiều hơn cả sự nghiệp tại Borussia Dortmund (15 bàn sau 157 trận).

3. Ngày 5/1/2002, Alf-Inge Haaland chơi trận đấu cuối cùng trong màu áo Manchester City. Và 19 năm sau, con trai Erling của ông đã chơi trận đấu đầu tiên của mình ở thành phố Manchester.

4. Ansgar Knauff đã thực hiện tới 3 pha tắc bóng chỉ sau 15 phút thi đấu tại sân Etihad.

5. Trong 4 lần gần nhất giáp mặt với Borussia Dortmund ở các đấu trường Bundesliga, Champions League và Cúp Quốc gia Đức, Kevin De Bruyne đều đóng góp trực tiếp vào ít nhất 1 bàn thắng (1 bàn, 3 kiến tạo).

6. Dù chỉ chơi vỏn vẹn 4 trận tại Champions League mùa này gặp Marseille, Olympiacos, Borussia Monchengladbach và Borussia Dortmund, tuy nhiên Kevin De Bruyne cũng đóng góp tới 2 bàn thắng và 4 pha kiến tạo.

7. Marco Reus mới chỉ là cầu thủ đầu tiên chọc thủng lưới Manchester City ở đấu trường C1 kể từ tháng 10.

8. Cầu thủ người Đức cũng xứng danh huyền thoại của Borussia Dortmund khi anh vừa cán mốc 18 bàn thắng ở Champions League - nhiều hơn bất kỳ cái tên nào khác trong lịch sử CLB.

9. Lần đầu tiên ở Champions League mùa này, Erling Haaland không thể ghi bàn.

10. Với việc Manchester City bị Borussia Dortmund chọc thủng lưới, Arsenal vẫn là CLB nắm giữ kỷ lục có số phút không bị ghi bàn dài nhất lịch sử cúp C1 (995 phút mùa 2005/06).
Phỏng vấn Phil Foden sau trận Man City - Dortmund:
T KHÓA: Thống kêSquawkaerling haalandManchester CityPhil FodenMarco Reusborussia dortmundkevin de bruyneAnsgar KnauffIlkay GundoganJude Bellingham
Bình Luận