Modric và các đồng đội bị Maroc cầm hòa đáng tiếc

Dù rất nỗ lực nhưng Croatia vẫn không thể xuyên thủng mành lưới của Maroc và chấp nhận trận hòa 0-0.
 
Sau trận Croatia - Bóng Đá

 Croatia bước vào World Cup lần này với lực lượng được cho là nhỉnh hơn nhiều so với đối thủ Maroc.

Sau trận Croatia - Bóng Đá

 Họ vẫn còn Luka Modric ở tuyến giữa và rõ ràng anh là tâm điểm của mọi đường lên bóng của Croatia. 

Sau trận Croatia - Bóng Đá

 Lão tướng Ivan Perisic cũng được đá chính trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, cầu thủ Tottenham đã chơi không đúng như kỳ vọng. Không có quá nhiều đường tạt chất lượng được Perisic thực hiện như thường lệ. 

Sau trận Croatia - Bóng Đá

 Trong khi đó, Maroc ngay từ những phút đầu tiên đã bày ra một lối chơi không ngại va chạm. 

Sau trận Croatia - Bóng Đá

 Họ phòng ngự chặt chẽ và khi cần cũng sẵn sàng phản công để đưa khung thành đối phương vào thế báo động.

Sau trận Croatia - Bóng Đá

 Những đường lên bóng của các cầu thủ Maroc chủ yếu nằm ở cánh phải, nơi có sự xuất hiện của Hakim Ziyech.

Sau trận Croatia - Bóng Đá

 Cầu thủ của Chelsea đã có 2 cú sút hướng về khung thành Croatia nhưng cả hai đều bị đối thủ chặn lại. 

Sau trận Croatia - Bóng Đá

 Trong khi đó, Achraf Hakimi được đánh giá là cầu thủ chơi tốt nhất của Maroc. Anh có 3 lần tắc bóng, 3 lần cắt bóng thành công kèm với đó là 10 lần chiến thắng trong các pha tranh chấp tay đôi. Đáng tiếc, ở bên trong, Maroc không có một tiền đạo sắc bén để phối hợp với Hakimi.

Sau trận Croatia - Bóng Đá

 Cuối cùng, dù tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn (xG của hai bên lên tới 1.47), tuy nhiên, trận đấu đã kết thúc với tỷ số hòa 0-0.

Sau trận Croatia - Bóng Đá

 Rõ ràng, đây là kết quả bất lợi cho Modric và các đồng đội bởi hai thử thách trước mắt họ sẽ là Bỉ và Canada.

Ngọa Long - theo xevathethao.vn | 19:26 23/11/2022
    Bình Luận