Tàu lượn cảm xúc phút 90

Công nghệ VAR tạo không ít tranh cãi nhưng World Cup 2018 cũng đem lại nhiều cảm xúc sau vòng bảng...

Trải qua 48 trận vòng bảng của mùa hè nước Nga 2018, người hâm mộ đã không hề thất vọng khi đã được trải nghiệm đầy đủ những cung bậc cảm xúc hỉ - nộ - ái - ố. Kịch tính được đẩy lên đỉnh điểm khi kết quả của không ít trận đấu chỉ được định đoạt lúc thời gian đã trôi về cuối trận hay trong những phút bù giờ.

Thống kê cho thấy có đến 21 trong tổng số 122 bàn thắng đã được ghi ở khoảng thời gian sau phút 85. Có tới 17 bàn trong số này đến sau khi đồng hồ đã điểm phút 90. Một so sánh nhỏ: 4 năm trước, sau 64 trận đấu ở Brazil, chỉ có tổng cộng 20 bàn thắng được ghi sau phút 85.

Tàu lượn cảm xúc phút 90 - Bóng Đá

Đội tuyển Argentina phấn khích sau bàn ấn định tỉ số ở phút 86 của Rojo.

Chín trong số 21 bàn thắng muộn ở VCK năm nay mang yếu tố phân định thắng bại, 3 trong số đó giúp các đội bóng mang về 1 điểm quý giá. Những bàn thắng muộn, luôn là thứ gia vị hảo hạng, góp phần tạo nên sự phấn khích tột độ ở một trận bóng đá, đồng thời mang đến 2 thái cực cho người hâm mộ.

Tiêu biểu là hình ảnh tương phản của CĐV trên khán đài trước và sau cú đá phạt ở những phút bù giờ của Toni Kroos (giúp Đức níu kéo hy vọng) vào lưới Thụy Điển hay những giọt nước mắt hạnh phúc, những ánh nhìn thất thần của fan Argentina và Nigeria sau bàn thắng ở phút 87 của Marcos Rojo. Đỉnh cao và vực sâu, quả thật gần nhau trong gang tấc.

Tất cả đội bóng đều đã mang đến những triết lý, ý tưởng riêng để chơi bóng và trình diễn nó trên sân khấu lớn. Có thể kể đến lòng quyết tâm của Thụy Sĩ hay Nhật Bản, khả năng công thủ toàn diện của Croatia, Uruguay; những màn phản công bén ngót của Mexico hay lối đá kiểm soát bóng đẹp mắt của Brazil, Tây Ban Nha; sự phụ thuộc vào những cá nhân kiệt xuất của Bồ Đào Nha, Argentina hay một ngoại hạng Anh thu nhỏ của Anh, Bỉ...

Hầu hết những đội vào đến vòng 1/8 kể trên đều đã từng "sống lại" nhờ những bàn thắng muộn. Điều đó càng chỉ ra rằng không hề có một công thức đúng hay sai trong bóng đá, mà kết quả chỉ thật sự đến khi tiếng còi chung cuộc cất lên. Đây có thể xem như một món "đặc sản" mà Russia 2018 đang dành tặng cho người hâm mộ.

Trong một kỳ World Cup mà xu hướng phòng ngự số đông được sử dụng rộng rãi thì việc những bàn thắng muộn xuất hiện một cách thường xuyên hơn cũng là một hệ quả tất yếu. Bởi sau gần 90 phút chống chịu, khả năng tập trung cũng như thể lực của các cầu thủ đã suy giảm đáng kể và lúc này lợi thế của những đội bóng giàu kinh nghiệm, sở hữu những cá nhân kiệt xuất có khả năng khai thác triệt để những sơ hở dù là nhỏ nhất bắt đầu lên tiếng.

Kịch tích vẫn còn ở phía trước nhưng ngay từ bây giờ, người hâm mộ đã có quyền tin tưởng một kỳ World Cup thành công ở khía cạnh chuyên môn. Chắc chắn rằng trái bóng tròn sẽ còn tiếp tục đưa tín đồ túc cầu lướt đi xa hơn trên những chuyến tàu lượn của cảm xúc ở phút 90 của trận đấu. 

Nguồn: NLD.com.vn
    Bình Luận