Bị loại, Tây Ban Nha và Ramos vẫn kịp lập kỷ lục

Sergio Ramos và Tây Ban Nha đã đi vào lịch sử World Cup trong ngày buồn nhất của họ tại giải đấu năm nay.

Tây Ban Nha sớm dẫn trước Nga sau tình huống tự đá phản lưới nhà của hậu vệ Sergei Nikolaievich Ignashevich. Tuy nhiên, sai lầm của Gerard Pique với pha bóng chạm tay trong vòng cấm đã khiến Tây Ban Nha bị gỡ hòa.

Bị loại, Tây Ban Nha và Ramos vẫn kịp lập kỷ lục - Bóng Đá

 Ramos và tuyển Tây Ban Nha lập kỷ lục trong ngày buồn.

Sau 2 hiệp phụ không có bàn thắng, Tây Ban Nha gặp bất lợi về mặt tinh thần trước Nga trên chấm luân lưu. Kết quả chung cuộc, Nga thắng Tây Ban Nha 4-3 ở loạt sút 11m và giành quyền vào chơi vòng tứ kết.

Tuy vậy, Tây Ban Nha vẫn kịp lập kỷ lục với 770 đường chuyền trong suốt 90 phút thi đấu. Đây là thành tích tốt nhất trong lịch sử các kỳ World Cup. Kỷ lục cũ thuộc về Argentina với 703 đường chuyền ở trận gặp Hy Lạp tại World Cup 2010.

Tính luôn cả hiệp phụ, Tây Ban Nha hoàn tất hơn 1000 đường chuyền, chưa một đội tuyển nào làm được điều này. Cá nhân Sergio Ramos có được 141 đường chuyền, nhiều nhất mà một cầu thủ có thể đạt được kể từ sau World Cup 1966.

Video tài năng của Sergio Ramos:

    Bình Luận