Honda: 'Đây là kỳ World Cup cuối cùng của tôi'

Sau trận thua trước các cầu thủ Bỉ, tiền vệ Keisuke Honda tuyên bố đây là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của cầu thủ 32 tuổi.

Phát biểu sau trận thua 2-3 trước đội tuyển Bỉ, tiền vệ Keisuke Honda của Nhật Bản đã không cầm được cảm xúc, chia sẻ đây sẽ là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp,

"Với tôi, đây là kỳ World Cup cuối cùng. Tôi không thể đợi thêm 4 năm nữa được."

Một câu nói cô đọng nhưng chất chứa biết bao nối niềm của một trong những trụ cột của nền bóng đá đất nước "mặt trời mọc" nhiều năm qua.

Honda: 'Đây sẽ là kỳ World Cup cuối cũng của tôi' - Bóng Đá

Kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của Keisuke Honda.

Ra mắt đội tuyển vào tháng Sáu năm 2008, trải qua biết bao thăng trầm trong sự nghiệp với đỉnh cao là hai bàn thắng vào lưới đội tuyển Nam Phi ở World Cup 2010, trực tiếp giúp Nhật Bản lần đầu tiên lọt vào vòng 16 đội trong lịch sử giải đấu.

Bàn thắng vào lưới Senegal ở vòng bảng giúp anh lập kỉ lục là cầu thủ Nhật Bản đầu tiên ghi bàn ở 3 kỳ World Cup liên tiếp, cũng như nâng thành tích ghi bàn trên tuyển lên con số 37, một con số đáng ngưỡng mộ đối với chàng tiền vệ 32 tuổi.

    Bình Luận