Anh Hùng Bàn Phiếm (số 14): Táo Quân bấn loạn vì báo cáo thành tích

Trước giờ Ngọ ngày 23 tháng Chạp, Táo Quân đã phải lên Thiên Đình dâng sớ. Thế nhưng, giờ Thìn rồi mà vẫn thấy Táo loanh quanh nơi xó bếp, với vẻ mặt cực kỳ "táo bón". Hóa ra, Táo đang hoảng loạn trong một rừng thành tích, mà chẳng biết tâu gì, bỏ gì vì dung lượng sớ chỉ có hạn. Thế là AHBP lại phải ra tay cứu giúp.
Anh Hùng Bàn Phiếm (số 14): Táo Quân bấn loạn vì báo cáo thành tích
Ở một vũ trụ đầy rẫy các siêu anh hùng có năng lực siêu nhiên giải cứu thế giới, Anh Hùng Bàn Phiếm sở hữu năng lực bá đạo hàng đầu là "chém gió" xuyên không gian... mạng. Kể từ nay, Anh Hùng Bàn Phiếm sẽ làm nhiệm vụ giải cứu thế giới khỏi những buổi tối nhàm chán.

Thành tích đầu tiên cần phải tâu đó là sự phát triển thần kỳ của bóng đá Việt Nam khi lần đầu chứng kiến sự bùng nổ HLV online. Đội ngũ trí tuệ đám đông này mọc lên như chung cư cao tầng suốt từ tháng 1/2018, trùng thời điểm của VCK U23 châu Á, rồi tiếp theo là ASIAD, AFF Cup và chốt hạ bằng Asian Cup 2019. 

Chính đội ngũ HLV online đã khiến cho bức tranh bóng đá toàn cảnh sống động hơn bao giờ hết. Từ chê Văn Quyết đến khen Văn Quyết, từ ca ngợi Văn Lâm đến ném đá Văn Lâm rồi lại bốc thủ môn này vượt tầng khí quyển lên đến tầng tum của vũ trụ.

HLV xịn Park Hang seo cũng phải ngả mũ trước sự linh hoạt của chiến thuật "gió chiều nào che chiều đấy" hay "sáng khen, trưa chửi, tối tâng bốc, đêm dìm hàng" của lực lượng HLV online. 

Mọi ngành nghề kinh tế đều được hưởng lợi nhờ bóng đá
Mọi ngành nghề kinh tế đều được hưởng lợi nhờ bóng đá

Thế nên, khi được truyền thông châu Á phỏng vấn bí quyết đem lại thành công cho bóng đá Việt Nam, ông Park - với giọng đầy ngưỡng mộ - chia sẻ: "Tất cả toàn công của HLV online. Họ bảo điều gì, tôi chỉ việc làm ngược lại, thế là xong. Dễ như ăn kẹo". 

Thành tích vĩ đại thứ nhì là Việt Nam chính thức bỏ qua Thái Lan để bước thẳng tới World Cup. Từ năm 2018 đổ về trước, lúc nào chúng ta cũng chỉ đau đáu làm thế nào để thắng Thái. Bây giờ, chúng ta không thèm thắng nữa, mà cướp luôn quyền người đại diện bóng đá ĐNÁ tại các sân chơi châu Á. 

Ước mơ áo đỏ của một cựu ngôi sao Premier League
Ước mơ áo đỏ của một cựu ngôi sao Premier League

Vào sâu nhất ở U23 châu Á, ASIAD, AFF Cup, Asian Cup là ai? Còn ai trồng khoai đất này ngoài ĐT Việt Nam. Thái Lan trong khi đó đang gục đầu tự nhục. Thế nên, niềm hy vọng lớn nhất dự World Cup của bóng đá ĐNÁ bây giờ chính thức là Việt Nam. Chúng ta xin giao lại SEA Games cho Thái, Lào, Brunei. 

Thành tích thứ ba xứng đáng báo cáo Ngọc Hoàng là chất lượng người hâm mộ Việt Nam. Nhờ có NHM mà nền kinh tế nước nhà ghi bàn ngoạn mục ngay trên sân nhà. Dòng tiền từ túi người dân đã đổ vào xăng dầu, cờ quạt, áo sống, ăn uống, băng thông Internet, dịch vụ nhà nghỉ… trong những đêm bão mừng chiến thắng bất tận từ tháng Giêng đến tháng Chạp. 

Nếu không có NHM chất lượng đến thế, rất nhiều tiền đã được chi cho Iphone đời mới, quần áo hàng hiệu hay những thứ vô bổ khác. Và nền kinh tế nước nhà đã không được hưởng lợi, hệ quả là chúng ta sẽ không có tiền để tái đầu tư vào bóng đá.

Người Anh tự hào cổ vũ Việt Nam
Người Anh tự hào cổ vũ Việt Nam

Thành tích thứ tư không thể bỏ qua đó chính là thương hiệu Việt Nam tăng giá khủng khiếp. Đã bao giờ hàng loạt đài truyền hình Hàn Quốc phải cắt phim drama để truyền hình trực tiếp các trận đấu của ĐT Việt Nam chưa? Đã bao giờ một cựu ngôi sao Premier League như Cabaye phải đến sân xem ĐT Việt Nam và đăng tít "Tự hào hàng Việt" chưa? 

Đã bao giờ du khách Đài Loan sang Việt Nam phải trốn lại để được "đi bão ăn mừng" chưa? Đã bao giờ Messi, De Gea, Mbappe, Neymar… được gắn với các tuyển thủ Việt Nam chưa. Tất cả những điều này là nhờ thương hiệu Việt Nam tăng trưởng nhờ bóng đá chơi hay quá. 

Nghe đến đây, Táo Quân mặt nở như hoa, lắp bắp cảm ơn và phóng cá chép bay vút đi. Để lại một mình AHBP trong xó bếp!
    Bình Luận