ĐT Việt Nam có cơ hội đòi lại vị trí số 1 Đông Nam Á từ tay Thái Lan

ĐT Việt Nam sẽ có cơ hội lấy lại vị trí số 1 Đông Nam Á từ tay Thái Lan ở vòng loại World Cup 2026 diễn ra vào tháng 3 tới.
ĐT Việt Nam có cơ hội đòi lại vị trí số 1 Đông Nam Á từ tay Thái Lan

Thành tích không tốt tại Asian Cup 2023, với 3 trận toàn thua trước Indonesia, Iraq và Nhật Bản, đã khiến ĐT Việt Nam bị trừ 41,06 điểm (từ 1236 điểm xuống còn 1194,52 điểm), theo tính toán đến ngày 31/1/2024 của Footy Ranking. Điều đó dẫn đến việc ĐT Việt Nam bị tụt 12 bậc trên BXH FIFA thế giới và tạm thời đang đứng ở vị trí 106. Trong khi đó, Thái Lan đã nhảy 12 bậc, vươn lên xếp hạng 101 thế giới, nhờ cộng 29,95 điểm (từ 1177 lên 1206,7 điểm).

Đây là lần đầu tiên sau hơn 5 năm, ĐT Việt Nam xếp sau ĐT Thái Lan trên BXH FIFA thế giới. Và tiếc rằng, đây cũng là lần đầu sau ngần ấy thời gian, ĐT Việt Nam không nằm trong top 100 thế giới.

BXH FIFA các đội tuyển bóng đá tính đến ngày 31/1/2024, theo Footy Ranking

Dẫu vậy, ĐT Việt Nam vẫn có cơ hội để cải thiện thứ hạng của mình cũng như vượt qua chính Thái Lan tại bảng xếp hạng Đông Nam Á. Lý do đến từ lịch thi đấu vòng loại World Cup 2026 diễn ra vào tháng 3 tới đây. Cụ thể, Việt Nam sẽ gặp Indonesia trong 2 lượt trận, thứ ba và thứ tư của vòng loại. Trong khi đó ở bảng đấu khác, Thái Lan sẽ phải đụng độ “gã khổng lồ” Hàn Quốc, trong 2 lượt đi và về.

Rõ ràng, cơ hội để Thái Lan có 1 điểm trước Hàn Quốc tại 2 lượt đấu này rất mong manh. Điều này không chỉ khiến thầy trò Masatada Ishii đối diện nguy cơ lớn bị loại ngay từ vòng loại thứ hai World Cup 2026, mà còn kéo theo việc bị trừ một số điểm đáng kể trên BXH FIFA.

Trong khi đó, ĐT Việt Nam có thêm động lực để thắng Indonesia ở cả 2 lượt đi và về. Bởi 6 điểm trước “gã hàng xóm” khu vực ĐNÁ không chỉ giúp ĐT Việt Nam tiến sâu trong hành trình giành quyền vào vòng loại thứ ba World Cup 2026 hay lấy lại niềm tin dành cho HLV Philippe Troussier, mà cũng sẽ giúp cho ĐT Việt Nam tích lũy điểm để cải thiện thứ hạng trên BXH FIFA.

ĐT Việt Nam có cơ hội đòi lại vị trí số 1 Đông Nam Á từ tay ĐT Thái Lan - Ảnh: VFF

Lúc này, Việt Nam đang kém Thái Lan 12 điểm trên BXH FIFA. Thầy trò HLV Troussier có cơ sở để đòi lại vị trí số 1 Đông Nam Á từ tay Thái Lan. Cũng liên quan đến vòng loại World Cup 2026 diễn ra vào tháng 3, HLV Ishii của Thái Lan nói: “Sau giải đấu này, bóng đá Thái Lan cần phải cải thiện nhiều điều. Không chỉ với đội tuyển quốc gia, mà ngay cả Liên đoàn bóng đá Thái Lan hay giải vô địch quốc gia cũng phải cải thiện đồng bộ.

Chúng ta cần phải nỗ lực xây dựng đội tuyển quốc gia từng ngày, cần phải cải thiện hệ thống và thúc đẩy bóng đá Thái Lan tiến về phía trước. Tất nhiên, sau giải đấu này, chúng tôi biết mình cần cải thiện điều gì. Hy vọng sau khi trở về CLB, các cầu thủ không ngừng hoàn thiện bản thân. Điều đó rất tốt cho đội tuyển quốc gia, đặc biệt trong việc chuẩn bị cho mục tiêu giành vé tham dự World Cup 2026".

Lịch thi đấu của ĐT Việt Nam, ĐT Thái Lan trong tháng 3/2024

20h30 ngày 21/3: Indonesia vs Việt Nam

19h00 ngày 26/3: Việt Nam vs Indonesia

18h00 ngày 21/3: Hàn Quốc vs Thái Lan

19h30 ngày 26/3: Thái Lan vs Hàn Quốc

    Bình Luận