6 ngôi sao có thể rời Chelsea hậu chung kết FA Cup

Sau khi trận chung kết FA Cup 2019/20 giữa Arsenal và Chelsea khép lại, những ngôi sao như Kepa, Willian hay N'Golo Kante có thể sẽ chia tay The Blues.
#1
Willian

Ngôi sao người Brazil là một trong những cầu thủ thi đấu hay nhất của Chelsea sau khi Premier League khởi tranh trở lại. Màn trình diễn ấn tượng của Willian là nhân tố quan trọng giúp The Blues cán đích trong Top 4 Ngoại hạng Anh 2019/20. 

Dù vậy, hậu chung kết FA Cup, Willian sẽ trở thành cầu thủ tự do. Bản thân Willian muốn ở lại Chelsea thêm 3 năm, trong khi phía đội chủ sân Stamford Bridge chỉ muốn ký 2 năm. Bất đồng này khiến Willian không hài lòng, nên nhiều khả năng sẽ ra đi sau trận gặp Arsenal.

#5
Kepa Arrizabalaga

Chelsea đã chi số tiền kỷ lục thế giới cho một thủ môn để chiêu mộ Kepa từ Bilbao vào hè 2018. Thế nhưng, chỉ sau vỏn vẹn 2 mùa giải, The Blues sẵn sàng bán lỗ để tống cổ "người gác đền" này càng sớm càng tốt sau màn trình diễn thảm họa xuyên suốt mùa này.

Jan Oblak hay Dean Henderson có thể là những mục tiêu vượt tầm với của Chelsea hè này, song đội bóng chắc chắn sẽ không từ bỏ tham vọng đưa về một thủ môn chất lượng hơn nhằm cạnh tranh sòng phẳng với Liverpool và Man City mùa tới, cũng như chinh chiến ở Champions League.

#4
Michy Batshuayi

Sự xuất hiện của Timo Werner coi như đã đặt dấu chấm hết cho tương lai của Batshuayi ở Chelsea. Cả mùa này, tiền đạo người Bỉ chỉ đá chính 1 trận tại Premier League. Tổng cộng, Batshuayi ra sân 16 lần ở Ngoại hạng Anh nhưng chỉ vỏn vẹn 226 phút - một con số quá ít ỏi. Brighton cùng West Ham là những đội quan tâm tới Batshuayi, và anh quả thực cũng nên ra đi để cứu vãn sự nghiệp.

#3
Jorginho

Jorginho là một mắt xích không thể thiếu của Chelsea dưới thời HLV Maurizio Sarri, nhưng khi Lampard đến, tiền vệ người Italia bị đá văng khỏi đội hình do không phù hợp với chiến thuật đề ra. 

Jorginho rất giỏi trong khâu cầm nhịp và duy trì quyền kiểm soát bóng, nhưng lại gặp khó khăn ở khả năng che chắn cho hàng thủ, điều mà Lampard rất cần ở một tiền vệ tổ chức. Vậy nên, sẽ không có gì ngạc nhiên nếu Jorginho ra đi hè này, với bến đỗ tiềm năng là tái hợp ông thầy Sarri ở Juventus.

#2
Emerson Palmieri

Emerson được Chelsea bổ sung vào tháng Giêng 2018 với kỳ vọng thay thế Marcos Alonso ở hành lang cánh trái. Thế nhưng, cầu thủ này lại thi đấu dưới sức và chỉ có giai đoạn tỏa sáng hiếm hoi dưới thời Sarri. Sau 2 năm rưỡi ở Chelsea, Emerson chỉ đá chính 23 lần tại Premier League, và vơi việc The Blues đang nhắm mua Ben Chilwell của Leicester, tương lai của Emerson càng trở nên tăm tối.

#1
N'Golo Kante

Kante chắc chắn là một trong những tài sản giá trị nhất của Chelsea, góp công lớn vào thành công của đội bóng vài năm trở lại đây. Tuy nhiên, ở mùa giải này, nhà ĐKVĐ World Cup không thể hiện được nhiều do chấn thương tàn phá. Anh vẫn là một chuyên gia đoạt bóng, song lối chơi mà HLV Lampard đang áp dụng ở Chelsea khác hoàn toàn so với Claudio Ranieri và Antonio Conte - hai HLV đã khai thác cực tốt tất cả điểm mạnh của tiền vệ người Pháp.

Hiện tại, Chelsea đang theo đuổi tiền vệ đa năng Kai Havertz của Leverkusen, và nếu thương vụ này thành công, đội chủ sân Stamford Bridge hoàn toàn có thể bán Kante để cân bằng ngân sách, đồng thời dọn đường cho những cầu thủ phù hợp hơn với HLV Lampard.

XEM THÊM

Dortmund đồng ý bán Sancho cho M.U với giá 66 triệu euro

Chelsea nhắm Ter Stegen thay Kepa

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

    Bình Luận