Man City: FFP là cái chi chi?

Gabriel Jesus, Raheem Sterling, Bernardo Silva, hay cả cầu thủ vào sân từ ghế dự bị Kevin de Bruyne, là ngôi sao sáng nhất trong trận chung kết Cúp FA? Dĩ nhiên là tùy quan điểm. Bạn muốn bảo ai cũng được. Nhưng thật ra, rất khó thống nhất câu trả lời.
Guardiola và 7 HLV từng giành tất cả các danh hiệu chính tại Anh

Joe Mercer


Guardiola theo chân huyền thoại Joe Mercer trở thành HLV trưởng CLB Man City giành được cả ba danh hiệu. Mercer dẫn dắt Man City từ năm 1965 đến 1971. Ông giúp đội bóng vô địch giải VĐQG Anh năm 1968, trước khi đăng quang tại FA Cup năm 1969 và cúp Liên đoàn Anh năm 1970.

Sir Alex Ferguson



Không có gì quá ngạc nhiên khi Sir Alex có tên trong danh sách này, bởi ông là vị HLV thành công nhất trong lịch sử bóng đá Anh. Trong sự nghiệp hơn 20 năm dẫn dắt Man United, Sir Alex có 13 chức vô địch Ngoại hạng Anh, 5 cúp FA và 4 cúp Liên đoàn Anh. Đây có lẽ là bảng thành tích mà khó có HLV nào bắt kịp.

Sir Kenny Dalglish


Trước khi trở thành HLV của Liverpool, Kenny Dalglish là tiền đạo lừng danh của đội chủ sân Anfield, giúp đội bóng có 6 chức vô địch Anh, 1 cúp FA, 4 cúp Liên đoàn Anh. Trên cương vị HLV trưởng của Liverpool, Kenny Dalglish mang về phòng truyền thống 3 chức vô địch Anh, 2 cúp FA và 1 cúp Liên đoàn. Chức vô địch Anh mùa 1989/90 dưới thời Dalglish cũng là lần gần nhất mà đội bóng vùng Merseyside có thể nâng cao danh hiệu cao quý nhất nước Anh này.

Jose Mourinho


Ngay mùa giải đầu tiên có mặt tại Anh, HLV Mourinho đã mang về cú đúp danh hiệu cho Chelsea, đó là chức vô địch Ngoại hạng Anh và cúp Liên đoàn Anh mùa 2004/05. Phải mất 2 năm sau, đến mùa 2006/07, chiến lược gia người Bồ Đào Nha mới hoàn tất việc giành 3 danh hiệu chính tại Anh. Tính ra, trong sự nghiệp dẫn dắt các đội bóng Anh (Chelsea và M.U), Mourinho có 3 chức vô địch Ngoại hạng Anh, 4 cúp Liên đoàn Anh và 1 cúp FA.

Don Revie


HLV quá cố Don Revie dẫn dắt Leeds United giai đoạn 1961 đến 1974, giúp đội chủ sân Elland Road thăng hạng từ hạng 2 lên giải VĐQG Anh sau 2 mùa giải dẫn dắt. Tuy nhiên phải tới mùa 1968/69 ông mới mang về chức vô địch Anh cho Leeds United. Cùng năm đó ông cũng giành chức vô địch cúp Liên đoàn Anh. Đến năm 1972, Don Revie cùng đội bóng đăng qua tại FA Cup và 1 năm sau giành thêm chức vô địch Anh nữa trước khi lên dẫn dắt ĐT Anh từ năm 1974 đến 1977.

Bill Nicholson


HLV huyền thoại Bill Nicholson sinh năm 1919 và trong suốt sự nghiệp ông chỉ dẫn dắt CLB Tottenham (1958-1974). Trước đó, khi còn là cầu thủ, ông cũng chỉ gắn bó với Spur (1938-1955). Cùng với đội bóng thành London, huyền thoại người Anh có 1 chức vô địch Anh khi còn là cầu thủ. Vai trò của ông chỉ thực sự ấn tượng trên cương vị HLV với 1 chức vô địch Anh, 3 chức vô địch FA Cup và 2 cúp Liên đoàn Anh.

George Graham


Khi còn là cầu thủ, George Graham là người hiếm hoi từng khoác áo 3 đội bóng lớn vốn không đội trời chung tại Anh là Chelsea, Arsenal và M.U. Trên cương vị HLV, cựu danh thủ 74 tuổi gắn liền tên tuổi của mình với Arsenal, khi dẫn dắt Pháo thủ từ 1986 đến 1995. Trước khi ra đi nhường chỗ cho Arsene Wenger, George Graham giúp Arsenal có 2 chức vô địch Anh, 2 cúp Liên đoàn và 1 FA Cup. Ông cũng có thêm 1 chức vô địch cúp Liên đoàn Anh khi dẫn dắt Tottenham.
    Bình Luận