Tổng hợp tứ kết FA Cup: Cá lớn nuốt cá bé

Ở tứ kết FA Cup 2019/20, đã không có bất kỳ bất ngờ nào xảy ra khi các đội bóng được đánh giá "cửa trên" đều giành chiến thắng để giành quyền vào bán kết.
M.U, Arsenal thắng nhọc

Cả Man United lẫn Arsenal đều đoạt vé vào bán kết, song họ phải toát mồ hôi hột mới thu về chiến thắng. Ở cặp đấu đầu tiên, M.U đã phải nhờ tới sự tỏa sáng của trung vệ Harry Maguire vào cuối hiệp phụ thứ 2 mới kết liễu được Norwich với tỷ số 2-1.

Đây là trận cầu mà HLV Ole Gunnar Solskjaer đã không để Paul Pogba đá chính, thay vào đó trao cơ hội ra sân cho những cầu thủ ít được thi đấu như Juan Mata, Jesse Lingard hay Odion Ighalo

Ngoại trừ Ighalo, nhìn chung việc sử dụng đội hình không phải mạnh nhất đã khiến M.U thi đấu trầy chật trước Norwich. Rất may là vào thời khắc then chốt, phẩm chất ngôi sao của Maguire đã giúp Quỷ đỏ đi tiếp một cách nghẹt thở.

Trong khi đó, Arsenal cũng trải qua trận đấu nhọc nhằn chẳng kém M.U. Pháo thủ dẫn bàn trước nhờ công của Nicolas Pepe, nhưng sự lơi lỏng nơi hàng thủ tiếp tục khiến họ phải trả giá bằng bàn gỡ ở phút 87. Arsenal chỉ thực sự vỡ òa khi ở phút bù giờ thứ nhất của hiệp 2, tiền vệ Dani Ceballos lập công giúp họ vào bán kết.

Nhìn chung, căn bệnh "yếu hàng thủ" từ lâu nay vẫn là tử huyệt của Arsenal. Nếu muốn góp mặt ở trận chung kết và xa hơn là đoạt chức vô địch, HLV Mikel Arteta chắc chắn còn rất nhiều việc cần làm.

M.U thắng nhọc Norwich

Chelsea, Man City thể hiện đẳng cấp

Nếu như M.U và Arsenal phải tiêu tốn khá nhiều sức lực mới có thể vào bán kết, thì Chelsea cùng Man City lại cho thấy được đẳng cấp của mình. 

Đụng độ đối thủ đang nằm trong Top 3 Ngoại hạng Anh mùa này là Leicester, Chelsea đã chơi vừa đủ hay để giành chiến thắng 1-0 với pha lập công duy nhất của Ross Barkley.

Chelsea đã cất nhiều cầu thủ trụ cột ở cuộc so tài này, song vẫn chơi sòng phẳng với Leicester với không ít cơ hội nguy hiểm. Yếu tố quan trọng giúp The Blues hạ Bầy cáo nằm ở bản lĩnh của một ông lớn thực thụ, khi họ tận dụng cực tốt thời cơ mà mình có để kết liễu đối thủ.

Trong khi đó, Newcastle tỏ ra quá yếu so với Man City. Nhà cựu vương Ngoại hạng Anh thi đấu khá thong dong nhưng vẫn dễ dàng đút túi 2 bàn nhờ các pha lập công của Kevin De Bruyne cùng Raheem Sterling. Khi chức vô địch Premier League đã mất, The Citizens rất quyết tâm ở sân chơi FA Cup nhằm cụ thể hóa tham vọng đoạt cú đúp quốc nội.

Man City vẫn là ứng viên số 1 cho chức vô địch FA Cup

Đại chiến ở bán kết

Ở vòng bán kết, người hâm mộ sẽ được chứng kiến hai cặp đấu nảy lửa, đó là Man United đụng độ Chelsea, và Arsenal đối đầu Man City. Trong số này, cuộc so tài giữa M.U - Chelsea được chú ý hơn cả, bởi nó tái hiện trận chung kết ở FA Cup 2017/18.

Trận bán kết FA Cup sẽ diễn ra vào 2 ngày cuối tuần 18/7 và 19/7, trận chung kết dự kiến diễn ra ​​vào thứ Bảy ngày 1/8. Tất cả 3 trận đấu sẽ diễn ra tại sân vận động Wembley.

XEM THÊM

Kết quả Norwich 1-2 M.U: Maguire tỏa sáng đưa Quỷ đỏ vào bán kết FA Cup

Lộ diện 'ông vua hiệp 2' ở Ngoại hạng Anh mùa này

Những người dành cả tuổi thanh xuân chờ Liverpool vô địch

    Bình Luận