Vì sao thua Chelsea sẽ giúp Liverpool gần ngôi vương Ngoại hạng Anh hơn?

Liverpool đã nhận thất bại thứ 2 liên tiếp chỉ trong 3 ngày, lần này là trước Chelsea ở vòng 5 FA Cup, qua đó chia tay giải đấu lâu đời nhất nước Anh. Tuy nhiên, đây chưa chắc đã phải điều quá tồi tệ với thầy trò HLV Juergen Klopp.

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

Kể từ sau trận thua Atletico Madrid tại lượt đi vòng 1/8 Champions League, Liverpool phải nếm trải thất bại thường xuyên hơn. Bằng chứng là "Lữ đoàn đỏ" đã gục ngã hai trận liên tiếp, lần lượt 0-3 trước Watford ở Ngoại hạng Anh, và mới nhất là 0-2 trước Chelsea ở FA Cup.

Dù vậy, tất cả những kết quả không tốt này, đặc biệt là hai trận thua trước Watford và Chelsea, nhiều khả năng sẽ giúp Liverpool cảm thấy... nhẹ nhõm hơn. Đoàn quân của HLV Klopp giờ đây không còn phải gồng mình chạy theo kỷ lục toàn thắng hay chuỗi trận bất bại ở Premier League, cũng như phân tâm bởi đấu trường thứ yếu FA Cup. 

Do đó, Liverpool sẽ có thể toàn tâm toàn ý dồn sức cho trận lượt về một mất một còn với Atletico ở vòng 1/8 Champions League và tiến tới chức vô địch Ngoại hạng Anh lần đầu tiên trong lịch sử CLB.

Liverpool giờ sẽ dồn sức để sớm vô địch Ngoại hạng Anh

Liverpool cần làm gì để vô địch Ngoại hạng Anh?

Chỉ cần toàn thắng 4 vòng đấu tới, Liverpool sẽ đăng quang Ngoại hạng Anh bất chấp kết quả từ Man City. Nếu Liverpool hạ Chelsea ở trận cầu tại FA Cup đêm qua, thì cuộc so tài giữa họ và Crystal Palace ở Ngoại hạng Anh hôm 21/3 sẽ bị hoãn vì lịch thi đấu tứ kết. Tuy nhiên, điều này sẽ không xảy ra nữa do Liverpool đã thua, và kế hoạch sẽ thực hiện như lịch trình ban đầu.

Vì thế, nếu Man City tiếp tục thắng ở vài vòng tới, điều đó đồng nghĩa Liverpool sẽ trở thành tân vương khi họ chạm trán Man xanh ở sân Etihad vào ngày 5/4. Về mặt lý thuyết, Liverpool cần hạ Bournemouth, Everton, Palace, và kiếm về ít nhất một điểm trước Man City để lên ngôi vô địch. Trong trường hợp Liverpool thua Man City, "Lữ đoàn đỏ" cần thêm 1 trận thắng nữa để đăng quang.

Điều gì sẽ xảy ra nếu Man City đánh rơi điểm số?

Nếu điều này xảy ra, rất nhiều thứ sẽ thay đổi. Vào ngày 8/3 tới, Man City sẽ có trận đại chiến với Man United. Sau đó gần một tuần, The Citizens sẽ tiếp đón Burnley. 

Nếu Man City thua một trong hai trận đấu này, Liverpool sẽ đứng trước cơ hội vô địch Ngoại hạng Anh ở trận gặp Palace vào ngày 21/3.

Còn trong trường hợp Man City thua cả 2 trận, Liverpool sẽ đăng quang khi họ hạ Everton trên sân Goodison Park vào ngày 16/3. 

Vào ngày 21/3, Man City sẽ gặp Chelsea ở Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, do Chelsea đã vào tứ kết FA Cup nên trận đấu với Man City sẽ phải sắp xếp lại lịch thi đấu. Hiện chưa rõ ngày giờ cụ thể, song nhiều khả năng trận đá bù sẽ diễn ra sau trận giữa Man City - Liverpool hôm 5/4, do cuối tháng 3 sẽ là thời gian cho đợt tập trung đội tuyển quốc gia.

Còn kịch bản điên rồ nào khác?

Cuối tuần qua, trận đấu giữa Man City và Arsenal đã bị hoãn do vướng trận chung kết Cúp Liên Đoàn. Theo ban tổ chức Ngoại hạng Anh, trận đá bù này sẽ diễn ra vào ngày 12/3 tới. 

Thêm trận phải đá đồng nghĩa Man City lại có nguy cơ đánh rơi điểm số. Và nếu Liverpool hạ Bournemouth, còn Man xanh thua M.U, Arsenal và Burnley, Liverpool sẽ trở thành tân vương Premier League khi họ làm khách trước Everton tại Goodison Park hôm 16/3.

Nhìn chung, dù theo kịch bản nào, Liverpool đang ngày một gần hơn với chức vô địch Ngoại hạng Anh 2019/20.

XEM THÊM

Thất bại của Liverpool nâng tầm giá trị 'Arsenal bất bại' 

Klopp thừa nhận lỡ mồm sau trận thua Watford

Lampard giải thích lý do không học theo mô hình Liverpool của Klopp tại Chelsea

    Bình Luận