CHÍNH THỨC: Vượt Rashford, 'báu vật' Liverpool hay nhất EPL 2019/20

Đây là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của ngôi sao sinh năm 1998.
 

Đằng sau chức vô địch EPL 2019/20 của Liverpool

Kể từ mùa giải 2017/18, Trent Alexander-Arnold đã thực sự nổi lên như một trong những hậu vệ phải đáng xem nhất Premier League. Điểm mạnh của số 66 bên phía The Kop là khả năng tham gia tấn công, cùng với đó là những đường tạt bóng chuẩn xác cho các đồng đội ghi bàn.

Và trong hành trình bước lên ngôi vương Ngoại Hạng Anh 2019/20 của "Lữ đoàn đỏ", cầu thủ 21 tuổi cũng đóng góp không ít. Anh ra sân trọn vẹn 38 trận trong màu áo nửa đỏ vùng Merseyside, ghi được 4 bàn thắng và sở hữu đến 13 đường kiến tạo.

Thành tích kể trên chỉ kém mỗi Kevin De Bruyne của Manchester City. Tuy vậy, Trent Alexander-Arnold đã lọt vào danh sách để cử cho danh hiệu "Cầu thủ trẻ hay nhất năm" của Premier League. Và không có gì bất ngờ khi tuyển thủ Anh đã giành chiến thắng một cách thuyết phục.

Trent Alexander-Arnold has been named the Premier Leagues Young Player Of The Year 19/20 - Bóng Đá

 Arnold (phải) cho thấy sự trưởng thành vượt bậc chỉ sau 2 năm.

Trên trang chủ của mình, ban tổ chức Ngoại Hạng Anh công bố cầu thủ sinh năm 1998 đã nhận được giải thưởng khi vượt qua hàng loạt tên tuổi như Mason Greenwood, Marcus Rashford (Manchester United), Jack Grealish (Aston Villa) hay Christian Pulisic của Chelsea.

 

Ở độ tuổi đôi mươi, Trent Alexander-Arnold đang có được sự nghiệp mà mọi sao trẻ đều mơ ước. Hậu vệ của Liverpool đã sở hữu 1 chức vô địch Champions League, 1 chức vô địch Premier League và cả danh hiệu FIFA Club World Cup. 

    Bình Luận