Ngôi sao người Bỉ đã chia tay đội chủ sân Old Trafford để chuyển đến Trung Quốc chơi bóng trong quãng cuối sự nghiệp bóng đá của mình.

David Moyes thất bại trong việc chiêu mộ Cesc Fabregas, và buộc phải đưa về cậu học trò cũ tại Everton vào ngày cuối cùng của kỳ CN mùa hè 2013 với mức phí 27.75 triệu bảng trong sự thất vọng của người hâm mộ Man Utd.

15 ngày sau, Fellaini có màn ra mắt tương đối ổn khi Man Utd đụng độ Crystal Palace nhưng anh chỉ chơi trong khoảng nửa giờ đồng hồ cuối trận khi vào thay Anderson ở phút 62.

6/11/2013: Thẻ đỏ đầu tiên của Fellaini trong màu áo Man Utd, trận gặp Real Sociedad tại Champions League 2013/14.

21/10/14: Hơn một năm chuyển đến Man Utd thì Fellaini mới có thể ghi bàn, thật bất ngờ là nó đến từ chân chứ không phải một pha đánh đầu sở trường.

23/4/16: Bàn thắng quan trọng của Fellaini vào lưới đội bóng cũ tại bán kết FA Cup 2016, sau đó Man Utd giành chức vô địch khi đánh bại Crystal Palace ở chung kết. Đây cũng là danh hiệu đầu tiên mà ngôi sao người Bỉ sở hữu với Quỷ đỏ.

11/1/2017: Jose Mourinho đến và biến Fellaini thành trò cưng. Đây là hình ảnh cầu thủ số 27 ghi bàn ở bán kết League Cup với Hull City, giải đấu mà Man Utd vô địch sau chiến thắng 3-2 trước Southampton tại Wembley.

28/4/17: Thẻ đỏ đáng nhớ của Fellaini ở trận derby Manchester với tình huống ăn vạ thô thiển của Kun Aguero.

12/5/17: Thêm một pha lập công quan trọng của Fellaini cho Man Utd, lần này nạn nhân là Celta Vigo tại bán kết Europa League, sân chơi Man Utd cũng lên ngôi cùng Jose Mourinho.

29/4/18: Fellaini chốt hạ mùa giải 2017/18 của Man Utd với vị trí á quân bằng bàn thắng ấn định tỉ số 2-1 vào lưới Arsenal tại Old Trafford.

Đây là lần cuối cùng Fellaini được làm học trò của Mourinho trong trận thua Liverpool 3-1. Sau đó anh ra sân 2 trận nữa nhưng đều từ ghế dự bị và bây giờ sẽ chuyển tới Trung Quốc ở tuổi 31.

Bình Luận