1. Marko Arnautovic (West Ham)

Từ khi HLV Mark Hughes còn dẫn dắt West Ham, Arnautovic bị kéo lùi xuống rất sâu để hỗ trợ phòng ngự. Nhưng đến lúc David Moyes lên nắm quyền đội bóng thì ông cho cầu thủ người Áo đá cao nhất. Anh có thể thi đấu trong vai trò tiền đạo cắm hoặc dạt cánh để hỗ trợ đồng đội. Và thế là Arnautovic gần như lột xác. Anh ghi 10 bàn thắng và 4 đường kiến tạo từ khi The Hammers đổi HLV.
2. Fabian Delph (Man City)

Benjamin Mendy được kỳ vọng sẽ đá hậu vệ trái trong sơ đồ 4-3-3 của Pep Guardiola sau khi gia nhập Manchester City với giá 52 triệu bảng vào mùa hè năm ngoái. Nhưng anh lại bị chấn thương dây chằng nên Fabian Delph trở thành người thay thế bất đắc dĩ.
Vốn dĩ Delp chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm nhưng khi Pep kéo anh về phòng ngự thì quả là khó khăn. Ban đầu, rất khó khăn cho cầu thủ người Anh nhưng dần dần anh đã thích nghi tốt và trở thành trụ cột của Man City.
3. Jesse Lingard (Man United)

Lingard ban đầu là tiền vệ ở hai cánh. Nhưng mùa giài 2017/18, anh được kéo về đá vị trí hộ công. Với tốc độ và những đường chuyền thông minh đã khiến anh lấy trọn niềm tin của HLV Jose Mourinho.
4. Pascal Gross (Brighton)

Gross ban đầu là tiền vệ hộ công nhưng mùa này anh đã ở vị trí tiền vệ trung tâm kết nối lối chơi toàn đội. Cầu thủ người Đức nhanh chóng thích nghi với vị trí mới và trở thành trụ cột không thể thiếu của đội bóng.
5. Jeff Hendrick (Burnley)

Hendrick chuyển từ tiền vệ trung tâm sang vị trí tiền vệ hộ công. Bất ngờ rằng, cầu thủ người Ireland đã thích nghi rất nhanh và thi đấu gần như là một tiền đạo thứ hai của đội bóng. Anh vừa hỗ trợ chuyền bóng và cả ghi bàn mỗi khi có cơ hội.
6. Aaron Cresswell (West Ham)

Cresswell trước đây đã ở vị trí hậu vệ trái nhưng kể từ khi HLV David Moyes tiếp quản West Ham, ông đã chuyển cầu thủ người Anh vào thi đấu ở vai trò trung vệ. Anh không những thích nghi tốt mà còn phối hợp ăn ý với người đồng đội Arthur Masuaku tạo nên cặp bài trùng ở tuyến phòng ngự.
7. Alex Oxlade-Chamberlain (Liverpool)

Chamberlain chơi hậu vệ cánh trong suốt những năm tháng thi đấu cho Arsenal. Nhưng khi về Liverpool, HLV Jurgen Klopp đã cho anh đá vị trí tiền vệ cánh trái hoặc tiền vệ trung tâm. Bằng chứng là anh trở thành "máy chạy" hàng đầu tại The Kop và tỏa sáng rực rỡ khi 5 bàn thắng và 7 đường kiến tạo.
8. Wilfried Zaha (Crystal Palace)

Wilfried Zaha ban đầu chơi ở vị trí lùi sâu hơn nhưng anh đã thay đổi bằng vai trò tiền vệ hộ công và tiền đạo cắm. Bằng chứng anh đang có 8 bàn thắng, 3 đường kiến tạo và khiến không ít các đội bóng đối thủ phải "vã mồ hôi" vì tốc độ khủng khiếp của mình.
Bình Luận