Đó đã là thất bại thứ 3 của Man Utd tại Ngoại hạng Anh mùa bóng này. Mà nên nhớ, bây giờ chỉ ở cuối tháng Chín. Sau 7 trận đấu, Man Utd của Mourinho chỉ mới giành có 10 điểm. Đây là thành tích tệ hại mà Man Utd thời David Moyes mùa 2013/14 có được. Rõ ràng, nó không đủ tốt với một đội bóng như Quỷ đỏ. Mọi thứ càng tệ hơn khi mùa này, các đại kình địch của đội chủ sân Old Trafford như Chelsea, Man City, Liverpool đều đang thăng hoa nơi top đầu.

Mourinho bất lực tại Man Utd.
Thống kê cho thấy Man Utd của HLV Mourinho giành trung bình 1.42 điểm/trận tính đến thời điểm này của mùa bóng. Trong khi đó, Man Utd của David Moyes giành trung bình 1.68 điểm ở thời điểm vị HLV này bị sa thải.
Cũng khá dễ hiểu khi fan Man Utd tỏ rõ sự chán nản với Người đặc biệt:

Manchester United hòa Wolves và thua Derby, West Ham trong vòng một tuần, và không ai cảm thấy ngạc nhiên cả. Mọi thứ đã đi quá xa sau mâu thuẫn của Mourinho với Pogba.

Man Utd giành 10 điểm sau 7 trận. Trung bình 1.43 điểm/trận. Mà đối thủ của họ chỉ là Burnley, Brighton, Leicester, Watford, West Ham, Wolves và Tottenham.

Bạn biết khi nào thật sự tồi tệ không? Đó là khi bạn thua và không có bất cứ cảm giác gì. Tôi không thấy gì hôm nay, bởi vì mỗi phút, mỗi giây tôi đều đoán trước được kết quả.

Mùa trước, phải tới ngày 17/12, Man Utd mới thủng lưới 12 bàn ở Ngoại hạng Anh. Mùa này, chỉ mới đến ngày 29/10 mà thôi.

Việc sa thải Mourinho có thể là điều hiển nhiên, nhưng lịch sử cho thấy rằng Woodward sẽ chỉ làm điều này khi Man Utd nhận thất bại rõ ràng. Thành thật mà tôi sẽ không ngạc nhiên nếu điều này xảy ra trong vài tuần hoặc tháng tới.
Chiến thuật của HLV Jose Mourinho ở Man Utd:
Bình Luận