Amazon tham gia phát sóng Ngoại hạng Anh

Nhà bán lẻ trực tuyển danh tiếng Amazon thông báo họ đã mua được gói bản quyền phát sóng giải Ngoại hạng Anh đầu tiên. Theo đó, công ty thương mại điện tử đa quốc gia có trụ sở tại Mỹ này có thể giúp khách hàng của mình thưởng thức 20 trận đấu ở Premier League mùa tới.
Amazon tham gia phát sóng Ngoại hạng Anh
Giới truyền thông xứ sở sương mù khẳng định, hợp đồng mà Amazon đã ký với BTC giải Ngoại hạng có thời hạn 3 năm. Để có quyền phát sóng toàn bộ các trận đấu diễn ra trong 2 vòng vào đầu tháng 12 hằng năm, mỗi năm họ phải chi ra khoảng 30 triệu bảng. 

Được biết, Amazon hiện là đơn vị thứ 3 mua được bản quyền phát sóng giải Ngoại hạng Anh sau Sky Sports và BT Sports. Sky Sports chịu chơi nhất khi bỏ ra tới 3,579 tỷ bảng để được cung cấp cho khán giả 128 trận/mùa trong vòng 3 năm tới. Về phần mình, BT Sports chấp nhận chi 975 triệu bảng để đổi lấy quyền phát sóng 52 trận/mùa trong thời gian tương tự

Do các trận đấu mà Amazon, Sky Sports và BT Sports phát sóng hoàn toàn khác nhau nên nếu muốn theo dõi 200 trận tại giải Ngoại hạng Anh mỗi mùa, người hâm mộ chỉ còn cách trở thành khách hàng của cả 3 đơn vị trên. 

Được biết, phí sử sụng dịch vụ của Sky Sports cao hơn cả khi đạt mức 38 bảng/tháng. Con số này với BT Sports và Amazon lần lượt đạt 27,99 bảng/tháng và 5,99 bảng/tháng.

    Bình Luận