Đại chiến M.U vs Liverpool: Tử thủ nữa không, Mourinho?

Trận lượt đi ở Anfield, Man United đã chơi tử thủ. Chiến thuật ấy khiến HLV Jose Mourinho chịu nhiều sức ép, nhưng đã ngăn Liverpool ghi bàn trên sân nhà, điều mà ông rất “tự hào”. Liệu Mourinho có mang chiến thuật ấy theo về Old Trafford tối mai?
Đại chiến M.U vs Liverpool: Tử thủ nữa không, Mourinho?
Rất khó trả lời. Về lý thuyết, chơi phòng ngự có chiều sâu, với số lượng nhân sự lớn, là lựa chọn tốt nhất trước Liverpool. Đoàn quân của Juergen Klopp có nhiều cầu thủ tốc độ và có khả năng chơi một đối một tốt, thế nên để họ nhận bóng trong khoảng trống có thể là khởi đầu cho một thảm họa. 

Ngược lại, Liverpool lại thường tỏ ra bối rối và bế tắc trước những đội bóng thủ sâu, do chưa có những mảng miếng tấn công phức tạp như Man City. Vừa hạn chế được điểm mạnh của đối phương, vừa khiến họ lộ điểm yếu, tội gì mà không làm! Nhưng làm ở đâu mới là vấn đề. Ở Anfield, nơi Liverpool vẫn duy trì được thành tích bất bại và luôn ra sân với tinh thần đáng nể, chơi tử thủ và lấy được 1 điểm có thể xem là một thành công.

Nhưng ở Old Trafford là một câu chuyện khác. Hơn 70.000 CĐV Quỷ đỏ chắc chắn sẽ không ngồi yên nhìn các cầu thủ của mình chịu trận trước đối thủ truyền kiếp. Thực tế là trong nhiều trận đấu sân nhà mùa này, mỗi khi M.U tỏ ra chần chừ trong những đợt lên bóng, các CĐV lập tức phản ứng gay gắt, và điều đó tác động rất nhiều tới tâm lý của các cầu thủ.

Nhưng tấn công Liverpool, như đã nói, là tự sát. Các CĐV mong M.U tấn công 1, Klopp mong họ làm điều đó 10. Với tốc độ của những Salah, Mane, Chamberlain, Liverpool mùa này là đội phản công số 1 . Các cầu thủ Liverpool có thể đưa được bóng vào lưới đối phương chỉ 12 đến 14 giây sau khi cướp được bóng ở sát vòng cấm của đội nhà.

Lượt đi ở Anfield, Mourinho đã chỉ đạo học trò chơi tử thủ và giữ trắng lưới
Lượt đi ở Anfield, Mourinho đã chỉ đạo học trò chơi tử thủ và giữ trắng lưới 

Arsenal và Man City là 2 trong số nhưng đội bóng đã bị Liverpool trừng phạt bằng các pha phản công chớp nhoáng. Tổng cộng, The Kop đã ghi được 8 bàn từ phản công, gấp đôi thành tích của M.U. Tìm được điểm cân bằng, do đó, là nhiệm vụ sống còn của Mourinho. M.U phải chơi thế nào để đảm bảo rằng họ không để lộ quá nhiều khoảng trống ở những khu vực nhạy cảm, trong khi vẫn tạo được một cảm giác chủ động tích cực trong các CĐV.

Đó là điều mà M.U đã làm được trong các trận đấu với Chelsea, cả ở mùa trước lẫn mùa này, dù chiến thuật của họ về cơ bản đều là chơi một-một để khắc chế đối thủ. Nhưng trước những đối thủ lớn khác, như Tottenham, Man City hay Arsenal, đội mà họ đã thắng 3-1, thì họ đã không làm được. Những gì mà có thể là một gợi ý. Trận đó, Spurs cũng nhường sự chủ động cho Liverpool, chỉ cầm bóng 36% và có số đường chuyền bằng một nửa.

Nhưng họ có tới 11 cú sút trong vòng cấm so với chỉ 4 của Liverpool. Bí quyết là tất cả các cầu thủ chạy và chạy không ngừng, gây sức ép liên tục, khiến Liverpool phạm sai lầm và khai thác các khoảng trống bằng những pha lên bóng trực diện. Về lý thuyết, Mourinho đủ nhân lực cho cách chơi ấy. Vấn đề là ông lựa chọn thế nào thôi...

    Bình Luận