Làn sóng di cư khỏi MU

Các nhân viên của MU đang tích cực tìm kiếm việc làm mới vì ngày càng vỡ mộng về cách Quỷ đỏ xử lý các vụ bê bối đời tư cầu thủ.
Làn sóng di cư khỏi MU

Mason Greenwood và Antony chính là hai nhân vật nhận nhiều sự quan tâm, song cách giải quyết của MU được đánh giá không thỏa đáng. Greenwood bị buộc tội cố gắng cưỡng hiếp, hành hùng và thực hiện hành vi kiểm soát hồi tháng 10/2022. Anh sau đó thoát vòng lao lý, và hiện khoác áo Getafe theo dạng mượn.

Trong khi đó, Antony lại khiến dư luận xôn xao tháng trước sau cáo buộc hành hung bạn gái cũ. Cựu ngôi sao của Ajax ban đầu được MU cho ngừng thi đấu một thời gian, nhận trả lương đầy đủ nhưng sau đó đã trở lại CLB. Gần đây, Antony đã vào sân từ ghế dự bị ở hai trận gặp Galatasaray và Brentford, trước khi được đá chính trong trận giao hữu kín với Barnsley tại Carrington.

Theo báo chí Anh, các nhân viên tại MU bất mãn với cách Quỷ đỏ xử lý hai cầu thủ trên, dẫn đến việc nhiều người tìm cách tháo chạy khỏi CLB để tìm công việc mới. Có thông tin cho rằng MU đã đứng về phía Greenwood, trước khi buộc phải thay đổi quyết định do áp lực từ dư luận.

Ngoài ra, MU cũng bị cáo buộc bao che cho Antony - người đã được trở lại sân cỏ quá nhanh chóng sau scandal đời tư. Tháng trước, giám đốc điều hành Richard Arnold đã chủ trì một cuộc họp toàn thể nhân viên MU, trong đó ông nhận nhiều câu hỏi về cách xử lý của đội bóng trong các vụ việc của Greenwood và Antony.

Tinh thần của các thành viên trong lực lượng lao động của MU được cho là rất thấp, khi họ không còn niềm tin vào CLB. Quỷ đỏ tuyển dụng hơn 1.000 người và có sự luân chuyển nhân viên thường xuyên. Các nguồn tin khẳng định số lượng nhân viên nghỉ việc có tăng song không đột biến sau các vụ việc liên quan đến Greenwood và Antony.

    Bình Luận