Man City: Sự trở lại cần thiết của Gabriel Jesus

Bực bội với màn trình diễn đáng quên của các học trò trước Basel, song ít nhất Pep Guardiola cũng có một lý do để mỉm cười, chính là việc Gabriel Jesus trở lại và ghi bàn.
Man City: Sự trở lại cần thiết của Gabriel Jesus
Tiền đạo người Brazil phải rời xa sân cỏ hồi cuối tháng 12 năm ngoái vì chấn thương đầu gối trái. Anh đã hồi phục cách đây hơn 1 tuần nhưng chỉ ra sân hạn chế, vào phút cuối các trận đấu với Arsenal và Chelsea. Gặp Basel là lần đầu tiên sau 67 ngày Jesus đá chính, sau đó chơi trọn vẹn 90 phút. Tuyệt vời hơn, ngôi sao 20 tuổi không mất quá nhiều thời gian để có được bàn thắng.

Phút thứ 8, ở tình huống chạm bóng thứ 6 và sau cú sút đầu tiên, . Đó không phải pha lập công ngoạn mục hay đặc biệt bắt mắt, nhưng đủ để nói lên quãng thời gian rời xa sân cỏ không làm tiền đạo người Brazil quên mất bản năng săn bàn. Đồng thời, khả năng di chuyển, thoát khỏi sự đeo bám của hậu vệ đối phương và chọn vị trí rồi kết thúc của anh thì miễn chê.

Cần lưu ý, đây không chỉ là bàn thắng đánh dấu ngày tái xuất, mà còn kết thúc chuỗi 691 phút “tịt ngòi” của Jesus kể từ phút 45 trận đấu với Leicester ngày 18/11/2017. Vì vậy, không ngạc nhiên khi chân sút 20 tuổi đã không ăn mừng theo phong cách gọi điện thoại như thường lệ, mà quỳ xuống tại chỗ, liên tục làm dấu thánh. Nghi thức này hàm chứa sự biết ơn. Jesus tin rằng nó là dấu chấm hết cho những đen đủi gặp phải và mở ra khoảng thời gian rực rỡ cho anh.

Sau trận đấu, Guardiola nói rằng “điều quan trọng là Jesus đủ thể lực để chơi cả trận, và có bàn thắng để lấy lại sự tự tin”. Sự trở lại của Jesus vào thời điểm này thực sự quan trọng với Man City, khi mùa giải bước vào giai đoạn nước rút và giấc mơ chinh phục vẫn đang được tiến hành.

Jesus tận dụng cơ hội tốt hơn Aguero
Jesus đã có 11 bàn thắng ở Premier League và Champions League mùa này, chỉ sau 47 cú dứt điểm. Tỷ lệ thành bàn 23,4% của anh tốt hơn nhiều so với Aguero, người có 25 bàn ở 2 mặt trận này nhưng cần tới 116 lần dứt điểm (21,5%).
    Bình Luận