MU hướng tới tương lai phục hưng: Rashford hay Martial sẽ vươn đẳng cấp cao hơn?

Rashford và Martial đã được trọng dụng ở MU mùa giải này nhưng ai trong số họ sẽ thực sự phát triển thành cầu thủ hàng đầu?

Những màn trình diễn của bộ đôi Rashford - Martial mùa 2019/20

MU đang là một đội bóng đi tìm bản sắc mới để trở lại với thành công sau những năm bất ổn thời hậu Sir Alex Ferguson. Mặc dù CLB có tiền và đã chi rất nhiều để tuyển mộ ngôi sao, nhưng sau những thất bại liên tục thì “Quỷ Đỏ” rốt cuộc vẫn trung thành với chính sách trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ. Ole Gunnar Solskjaer vẫn đang mạnh dạn làm điều này bất chấp sức ép thành tích.

MU hướng tới tương lai phục hưng: Rashford hay Martial sẽ vươn đẳng cấp cao hơn? - 1

Martial và Rashford được tin dùng đá chính từ khi Solskjaer dẫn dắt MU

Một trong những điều Solskjaer đã làm từ khi nắm quyền là trao niềm tin vào những tiền đạo trẻ. Marcus Rashford và Anthony Martial, hai di sản để lại từ thời Louis Van Gaal, đã lấy lại vị trí đá chính sau những năm Ibrahimovic, Lukaku và Sanchez thi đấu ở Old Trafford. Họ rõ ràng là có năng lực, nhưng câu hỏi lớn là năng lực của họ cao tới đâu và có đủ để MU khôi phục lại vị thế ứng viên của các chức vô địch.

Giữa Rashford và Martial, hai tiền đạo này đã luôn chơi tốt bên cạnh nhau và khi kết hợp với Daniel James, bộ ba tấn công của MU đã làm khổ những đội mạnh ở Premier League trong nửa đầu mùa giải này. Nhưng có vẻ nếu một tương lai giả định mà MU trở lại tranh chức vô địch xảy ra, có lẽ sẽ có một trong hai người không đủ chuyên môn ở CLB.

Người đó là ai, giữa Martial & Rashford? Mặc dù các fan MU đã từng có thời gian than phiền về sự “lớn chậm” của Rashford, nhưng có lẽ Rashford vẫn đủ khả năng để trở thành một tiền đạo đẳng cấp hàng đầu, trong khi điều đó chưa chắc có thể dùng để nói về Martial.

MU hướng tới tương lai phục hưng: Rashford hay Martial sẽ vươn đẳng cấp cao hơn? - 2

Martial đã có sự tiến bộ về số bàn thắng cho MU qua mỗi mùa, và lập công khá ổn ở ĐT Anh

Rashford đã tiến bộ về mặt ghi bàn qua từng mùa giải khi trong mùa này anh đã có 19 bàn sau 31 trận, số bàn thắng nhiều nhất từ khi anh khoác áo MU. Martial ở mùa giải ghi nhiều bàn nhất cũng chỉ đạt tới từng đó con số trong 49 trận ở mùa đầu tiên khi Louis Van Gaal còn dẫn dắt (2015/16).

Tiền đạo người Pháp chưa mùa nào cho thấy mình có sự tiến bộ, dù cơ hội ra sân của anh bị ảnh hưởng trong thời gian Jose Mourinho nắm quyền ở MU lẫn do chấn thương mùa này.

Rashford trẻ hơn Martial 2 tuổi và điểm nổi bật lúc này anh vẫn còn là một tiền đạo trẻ có kinh nghiệm thực chiến nhưng chưa sáng suốt trong cách đưa ra quyết định ở các pha bóng. Bên cạnh đó Rashford đá cho một đội MU thiếu tiền vệ sáng tạo để phát hiện ra các pha chạy chỗ của anh và các chân sút khác, Paul Pogba là người duy nhất làm được mà mùa này Pogba đã nghỉ thi đấu khá dài.

Đá ở MU có thể thất thường nhưng Rashford đã chơi rất tốt khi lên ĐT Anh, giai đoạn 2018-2019 vừa qua anh đã ghi 8 bàn trong 23 trận, trong đó có 3 trận liên tiếp ghi bàn ở vòng loại Euro lẫn 3 bàn thắng ghi được ở Nations League. Rashford nhận được sự hỗ trợ tốt trên ĐTQG từ không chỉ các tiền vệ mà cả các hậu vệ biên, mà MU thì hậu vệ biên lên tấn công rất dở.

MU hướng tới tương lai phục hưng: Rashford hay Martial sẽ vươn đẳng cấp cao hơn? - 3

Martial vẫn chưa phát triển kể từ sau mùa giải đầu tiên ở Old Trafford

Martial có lẽ sẽ cần một HLV thuộc hàng thiên tài để phát triển hết tiềm năng của mình. Chân sút người Pháp xử lý rất tốt khi bóng trong chân và là một người dứt điểm tốt hơn Rashford, nhưng trong một thời gian tương đối dài chạy không bóng khá tệ và chỉ có chút tiến bộ từ khi Solskjaer lên dẫn dắt. Mourinho và trước đây là Claudio Ranieri ở Monaco đã đẩy Martial lên ghế dự bị nhiều lần vì thói quen chờ bóng tới chân và đột phá thay vì chạy chỗ.

Martial trong thời gian gần đây đã đá nhiều hơn ở vị trí tiền đạo cắm, và thực tế ở Monaco Martial cũng đã được thử sức và thể hiện tốt khi đá “số 9”. Nhưng số bàn thắng của Martial đơn giản là chưa nhiều để thuyết phục các HLV về hiệu quả của anh, và Martial cũng chẳng có sự tích cực trong phòng ngự để được đánh giá cao.

Rashford không hẳn hợp đá cắm nhưng bộ kỹ năng của anh hoàn toàn có thể giúp mang lại một sự nghiệp ổn định thi đấu dạt biên, và sự tiến bộ của Rashford đang là rõ rệt hơn hẳn. Martial dù đá giữa hay đá cắm đều có những điểm yếu đáng kể, và anh chưa cho thấy một sự phát triển như kỳ vọng.

Rashford và Martial qua mỗi mùa giải

2015/16

Rashford: 8 bàn/18 trận, Martial 17 bàn/49 trận.

2016/17

Rashford: 11 bàn/53 trận, Martial 8 bàn/42 trận

2017/18:

Rashford: 13 bàn/52 trận, Martial 11 bàn/45 trận

2018/19: 

Rashford: 13 bàn/47 trận, Martial 12 bàn/38 trận

    Bình Luận