MU: Thành bại tại chuyển nhượng

HLV Erik ten Hag đã gửi lên ban lãnh đạo MU danh sách 5 ngôi sao ông muốn đưa về Old Trafford trong mùa Hè này. Nhà cầm quân người Hà Lan nhấn mạnh thành bại của Quỷ đỏ trong mùa giải mới sẽ phụ thuộc vào việc họ chiêu mộ được bao nhiêu tân binh.
MU: Thành bại tại chuyển nhượng

Khởi động chậm chạp

Ngay sau khi ký hợp đồng với M.U, ông Erik ten Hag không bỏ phí một giây phút nào. HLV người Hà Lan từ chối nghỉ Hè để bắt tay ngay vào công việc tại Old Trafford, với nhiệm vụ nặng nề là tái thiết đội hình M.U và đưa đội bóng này trở lại đỉnh cao.

Theo tiết lộ của Giám đốc điều hành Richard Arnold, HLV Ten Hag và Giám đốc bóng đá John Murtough đã làm việc không ngừng nghỉ cho kế hoạch chuyển nhượng ở mùa Hè này, với mục tiêu hàng đầu là tiền vệ Frenkie de Jong của Barcelona.

Ngoài Frenkie de Jong, HLV Ten Hag còn yêu cầu M.U theo đuổi 4 cái tên khác, bao gồm tiền vệ Christian Eriksen của Brentford và cặp ngôi sao của Ajax, Jurrien Timber và Antony. Ngoài ra, ông cần một thủ môn dự bị thay cho Dean Henderson. Nhiều tin đồn cho biết M.U chỉ có ngân sách 120 triệu bảng để mua sắm. Tuy nhiên, Giám đốc điều hành Richard Arnold tuyên bố Quỷ đỏ có thể chi tối đa 200 triệu bảng và họ tự tin không để lọt bất cứ mục tiêu nào.

Sở dĩ Richard Arnold mạnh miệng vì M.U đang chịu áp lực lớn hơn bao giờ hết. Họ không chỉ chìm sâu vào khủng hoảng mà còn tỏ ra chậm chạp trong việc tái thiết đội hình. Trong lúc các đối thủ khác đều hoạt động mạnh mẽ trên thị trường chuyển nhượng, bao gồm cả Tottenham và Arsenal, M.U vẫn im lìm suốt thời gian qua. Việc bổ nhiệm HLV Ten Hag sớm dường như đang trở thành vô tác dụng với M.U, bởi lẽ họ vẫn gặp vô số khó khăn khi thuyết phục các ngôi sao về Old Trafford.

Trong số các mục tiêu mà HLV Ten Hag nhắm đến, De Jong là cái tên quan trọng nhất. Giành được tiền vệ này hay không sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch xây dựng lối chơi của M.U dưới thời Ten Hag. Theo các diễn biến hiện tại, M.U hoàn toàn không có phương án dự phòng cho trường hợp không mua được De Jong.

4/5 mục tiêu mà M.U đang lên danh sách để chiêu mộ bằng được

Thành bại tại chuyển nhượng

M.U đang rất tự tin ép giá De Jong. Barcelona đã thông qua việc huy động vốn lớn chưa từng có bằng cách bán 49,9% bản quyền và thương mại (BLM) CLB và 25% thu nhập của họ từ bản quyền truyền hình của La Liga. Tuy nhiên, họ vẫn cần bán De Jong nếu muốn có thêm tiền chiêu mộ các ngôi sao lớn như Robert Lewandowski hay Bernardo Silva.

Chiến thuật của M.U rất rõ ràng. Họ tìm hiểu kỹ đối phương trước khi ngã giá, và tăng từng bước ngắn. Ngoài M.U, không có đại gia nào tại châu Âu sẵn sàng chi đậm cho De Jong. Khi thời gian càng trôi đi, Barcelona càng bất lợi, bởi lẽ họ phải chốt sổ tài chính vào ngày 30/6 tới.

Sự tự tin của M.U trong thương vụ này cũng thể hiện qua việc họ chưa thực sự quyết liệt với các mục tiêu khác. M.U muốn De Jong là “bom tấn” tạo ra bước ngoặt thực sự cho họ trên thị trường chuyển nhượng. Chiêu mộ được tiền vệ người Hà Lan với mức giá hợp lý sẽ là lời tuyên bố đanh thép mà M.U gửi đến các cầu thủ cũng như các CLB khác.

Cụ thể, M.U muốn nhấn mạnh họ vẫn là đại gia có sức hút và tham vọng. Họ tự tin thu hút các ngôi sao mà họ muốn có, thay vì chỉ biết thất bại như truyền thông Anh đang tô vẽ. Thứ hai, M.U một lần nữa chứng minh họ không còn là gã nhà giàu dễ bắt nạt như trước.

Trong trường hợp xấu nhất, M.U không có De Jong trong mùa Hè này. Tuy nhiên, thời gian vẫn còn đủ nhiều để họ chiêu mộ các mục tiêu khác. Một điểm ít ai chú ý, những cái tên mà HLV Ten Hag muốn có hoặc là học trò cũ của ông, hoặc là có mối quan hệ thân thiết với Ajax. De Jong, Timber và Antony đều toả sáng dưới sự dìu dắt của Ten Hag, trong khi Eriksen cũng trưởng thành ở CLB Hà Lan trước khi chuyển sang Tottenham ở giai đoạn đầu sự nghiệp.

Trong số những cái tên kể trên, ngoại trừ thủ môn dự phòng, cả De Jong, Eriksen, Timber và Antony đều hứa hẹn đi thẳng vào đội hình chính của M.U. Với cá tính của Ten Hag và quyết tâm xây dựng đội bóng đúng nghĩa của ban lãnh đạo, thành bại của M.U trong mùa giải mới có thể được quyết định ngay trong mùa Hè này. Nếu M.U giành được De Jong và 2 trong số các mục tiêu còn lại, họ hứa hẹn sẽ lột xác hoàn toàn. Ngược lại, một mùa giải khó khăn sẽ chờ đón Quỷ đỏ.

M.U nay đã khác
Mùa Hè năm ngoái, M.U khiến tất cả ngỡ ngàng khi thực hiện một loạt vụ chuyển nhượng lớn với mức giá rẻ hơn dự đoán ban đầu, bao gồm Sancho, Varane hay Ronaldo. Điều đó cho thấy M.U không còn là cái tên dễ bị qua mặt trên bàn đàm phán như trước đây. Tất nhiên, thành công của các ngôi sao này trong màu áo M.U là một câu chuyện khác.

5 - Trong 5 năm tại Ajax, HLV Ten Hag phải sử dụng 5 tiền đạo theo phong cách gần như không giống nhau, bao gồm Klaas-Jan Huntelaar, Kasper Dolberg, Dusan Tadic, Brian Brobbey và Sebastien Haller, nhưng ông đều thành công.

    Bình Luận