Ngoại hạng Anh đối mặt viễn cảnh tồi tệ: Mất 4 suất dự C1 nếu hủy giải?

Liverpool vô cùng âu lo trước yêu cầu hủy giải của nhiều đội bóng đang lâm vào cuộc đua trụ hạng. Nhưng nhiều khả năng giải Ngoại hạng Anh vẫn đá tiếp, bởi một lý do.

   

Giải Ngoại hạng Anh đang lâm vào tình trạng lợi ích nhóm. Theo Daily Mail, có 8 đội bóng đang ở trong cuộc chiến trụ hạng, muốn giải đấu bị hủy kết quả ở mùa giải 2019/20 này. Trong khi đó, nhóm khác lại muốn tiếp tục đá nốt 9 vòng đấu với 92 trận còn lại, để xác định những tấm vé dự cúp châu Âu mùa sau.

Ngoại hạng Anh đối mặt viễn cảnh tồi tệ: Mất 4 suất dự C1 nếu hủy giải? - 1

Nếu Ngoại hạng Anh hủy giải, khả năng sẽ không có đội bóng Anh nào được dự Champions League mùa tới

Một đòn mạnh có thể giáng vào giải Ngoại hạng Anh nếu LĐBĐ Anh quyết định hủy bỏ kết quả ở mùa giải năm nay. Theo đó, nếu giải đấu này không tìm ra nhà vô địch cũng như các đội giành vé dự Champions League hay Europa League ở mùa giải 2019/20 thì mùa giải 2020/21, rất có thể nước Anh sẽ không có đại diện nào được tham dự cúp châu Âu.

Thông tin trên được nhà báo Chris Williams của SunSport tiết lộ trên Twitter dựa trên nguồn tin thân cận từ UEFA. Ký giả này tiết lộ: "Theo nguồn tin của UEFA, những giải đấu phải hủy kết quả sẽ gặp khó trong việc đề cử các đại diện dự Champions League và các giải đấu cúp châu Âu, đặc biệt khi các giải đấu khác hoàn tất mùa giải. Các giải đấu không hoàn thành mùa giải có thể không đủ điều kiện".

Như vậy, nếu Ngoại hạng Anh kết thúc mà không có thứ hạng cụ thể, thì Liverpool, Leicester, Chelsea và có thể Man City (trường hợp này để ngỏ, tùy vào phán quyết của Tòa án Trọng tài Thể thao) - các đội hiện đang nằm trong top 4 Ngoại hạng Anh 2019/20, sẽ không đủ điều kiện để tham dự Champions League mùa tới. Và các đội bóng như MU, Sheffield United, Tottenham, Wolves, Arsenal hay Burnley… cũng không có vé đi Europa League do không đủ điều kiện.

Thực tế là La Liga, Serie A, Ligue 1, Bundesliga hay đa số các giải đấu khác ở châu Âu, vẫn chưa dám đi đến quyết định hủy giải. Ngay cả Serie A - giải VĐQG Italia - nơi chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nặng nề nhất châu Âu, cũng chưa dám tuyên bố hủy giải vì khả năng này.

Việc không được tham dự Champions League sẽ ảnh hưởng vô cùng lớn đến tương lai của các đội bóng lớn, trong bối cảnh các CLB vốn đã thất thu thảm hại ở mùa giải 2019/20 này.

Ngoại hạng Anh đối mặt viễn cảnh tồi tệ: Mất 4 suất dự C1 nếu hủy giải? - 2

MU và Chelsea đành thuận theo phương án đá trên sân không khán giả?

Trong khi đó, theo tờ Independent, hôm 26/3 và 27/3, ban tổ chức Ngoại hạng Anh và Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA) đã thảo thuận về tương lai của giải đấu, nhấn mạnh về sự ảnh hưởng của Covid-19 tới các trận đấu. Ở cuộc bàn bạc này, số đông cho rằng giải pháp khả thi nhất để hoàn thành nốt mùa giải 2019/20 là diễn ra trên sân không khán giả.

Lẽ dĩ nhiên là người hâm mộ Liverpool đang cầu nguyện để giải đấu hoàn thành nốt chặng đường còn lại. Các Liverpudlian đã phải chờ đợi đến 30 năm để tiến đến chức vô địch nước Anh gần như lúc này. Trước đó, khả năng giải đấu này bị hủy bỏ thực sự đã phải tính đến. Dù vậy, muốn đi đến sự đồng thuận này, cần phải có sự tán thành của 14 đội bóng. Nhưng bối cảnh mới và những diễn biến tiếp theo có thể buộc giải Ngoại hạng Anh phải suy nghĩ lại.

Ngoài nhóm 8 đội bóng đang ở trong cuộc chiến trụ hạng (Norwich, Aston Villa, Bournemouth, Watford, West Ham, Brighton, Southampton và Newcastle) muốn hủy giải, thì phần còn lại đều đang nỗ lực giành vé dự cúp châu Âu.

Vậy nên, nhóm lợi ích ủng hộ đá tiếp vẫn đang chiếm đa số. Theo kế hoạch, giải Ngoại hạng Anh sẽ hoãn đến 30/4, trước khi xem xét khả năng thi đấu trở lại. Ngoài ra, LĐBĐ Anh không loại trừ trường hợp giải đấu sẽ trở lại vào tháng 6.

    Bình Luận