Ngoại hạng Anh loạn chưa từng thấy: 15 đội đua vô địch, MU có tận dụng?

Ngoại hạng Anh 2020/21 sau vòng 6 đang chứng kiến một cuộc đua "điên rồ" trên bảng xếp hạng. Nếu đá đủ số trận và đánh bại Man City, thì giờ đây Aston Villa chứ không phải các ông lớn mới đang là đội dẫn đầu giải đấu.

   

Ngoại hạng Anh đang loạn

Đây là một mùa giải lạ kỳ với Ngoại hạng Anh. Mùa trước, Liverpool sớm chứng tỏ bản lĩnh và khẳng định vị thế ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Nhưng mùa này, giải đấu đang "loạn 15 sứ quân", khi từ đội dẫn đầu Everton đến đội xếp thứ 15 chỉ hơn kém nhau có 6 điểm.

Ngoại hạng Anh loạn chưa từng thấy: 15 đội đua vô địch, MU có tận dụng? - 1

Dù đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh, Everton (áo xanh) vừa thua trên sân Southampton

Để dẫn đến tình trạng này, sự suy yếu của nhóm 6 đại gia là nguyên nhân chủ đạo. Trong số 8 đội dẫn đầu Ngoại hạng Anh lúc này, Liverpool là đội duy nhất trong nhóm Big Six góp mặt. Thế nhưng, bản thân Liverpool của mùa 2020/21 này cũng không còn chơi tốt bằng chính họ mùa trước nữa.

Mùa giải 2019/20, phải đến vòng 9, Liverpool mới phải đón nhận trận hòa đầu tiên trên sân MU. Và đến vòng 28 mới đứt chuỗi bất bại khi bị Watford đánh bại 3-0. Nhưng mùa 2020/21 này, chỉ sau 6 vòng đấu, nhà đương kim vô địch đã nhận thắng - hòa - thua đủ cả, trong đó có thảm bại 2-7 trên sân Aston Villa.

Man City là trường hợp sa sút rõ rệt nhất. Vị trí của đoàn quân dưới trướng HLV Pep Guardiola lúc này là 13, điều hiếm khi xảy ra trong sự nghiệp của nhà cầm quân người Tây Ban Nha. Theo thống kê, Man City của mùa giải 2020/21 là đội bóng có sự khởi đầu tệ hại nhất trong sự nghiệp cầm quân 12 năm qua của Pep Guardiola.

Phong độ yếu kém của các đại gia tạo tiền đề cho các đội bóng thuộc hàng chiếu dưới bứt lên. Thật khó tin là một đội bóng vừa lên hạng như Leeds United đang chễm chệ ở vị trí thứ 5, kém đội đầu bảng Everton có 3 điểm. Trong số 10 điểm mà các học trò của HLV Marcelo Bielsa giành được có 1 điểm từ Man City, bên cạnh đó là trận thua 3-4 nhưng có lối chơi cực tốt trong ngày ra quân với Liverpool.

Nhìn vào bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2020/21 sau vòng 6, giải đấu đang loạn là cảm giác dễ thấy. Trong số 4 đội dẫn đầu là Everton, Liverpool, Aston Villa và Leicester, khoảng cách giữa đội đầu bảng Everton với đội xếp thứ tư Leicester chỉ đúng 1 điểm. Có đến 15 đội bóng có cơ sở để hướng đến cuộc bứt phá trong những vòng đấu sắp tới.

Chờ đợi MU bứt phá

MU lúc này đang xếp thứ 15. Tuy nhiên, nếu thắng Burnley ở trận đá bù của vòng 1, đoàn quân của HLV Ole Gunnar Solskjaer có thể làm một cú nhảy vọt tới 10 bậc để leo lên vị trí thứ 5. Bởi lẽ, đội đang xếp thứ 5 là Leeds United hiện chỉ có nhiều hơn họ 3 điểm mà thôi.

Ngoại hạng Anh loạn chưa từng thấy: 15 đội đua vô địch, MU có tận dụng? - 2

MU được kỳ vọng sẽ bứt phá trong thời gian tới

Đây hứa hẹn là một mùa giải nhiều biến động. Trong bối cảnh "tranh tối tranh sáng" này, đội bóng nào biết tận dụng thời thế sẽ bứt phá. Và hoàn toàn có khả năng giải đấu số 1 xứ sở sương mù sẽ có thêm một cú sốc như Leicester City đã từng ở mùa giải huyền thoại 2015/16.

Mùa này, Leicester có cơ sở cực lớn để tái lập thành tích của họ cách đây 4 năm. Nhưng Aston Villa mới là đội được kỳ vọng sẽ làm được điều mà Leicester đã làm, đó là bước lên bục vinh quang chói lọi. Những cá nhân như Jack Grealish, Ross Barkley hay Douglas Luiz có thể sẽ sắm vai đầu tàu của "The Villans", tái lập thành tích của Jamie Vardy, Riyad Mahrez hay N'Golo Kante.

Và sau tất cả, các fan MU cũng mơ mộng về một mùa giải thành công tột bậc. 7 năm không chạm tay đến vinh quang Ngoại hạng Anh là khoảng thời gian quá dài với một đội bóng đã giành tới 13 chức vô địch của giải đấu này, kể từ khi giải đấu số 1 nước Anh đổi tên thành Ngoại hạng Anh mùa 1992/93.

MU hiện có 20 chức vô địch Anh, nhưng chỉ còn hơn đại kình địch Liverpool đúng 1 lần đăng quang nữa. Dù vẫn còn nhiều bất ổn trong cả lối chơi lẫn nhân sự, nhưng nhìn vào sự suy yếu của Liverpool, Man City và sự bất ổn của toàn bộ giải đấu, cơ sở để thầy trò HLV Ole Gunnar Solskjaer đua vô địch là không hề nhỏ.

    Bình Luận