Có lẽ những ai quan tâm đến thể thao Olympic đều biết về sự thống trị của những vận động viên khu vực Đông Phi trên các đường chạy marathon. Đây được xem là một trong những câu chuyện truyền kỳ thú vị nhất của thể thao thế giới.

Những con người đến từ Ethiopia, Somali và đặc biệt Kenya, luôn là kẻ chiến thắng trên đường chạy khắc nghiệt lên tới hơn 40km này. Trong bảng xếp hạng 10 vận động viên nam marathon nhanh nhất thế giới thì chỉ tồn tại 2 quốc tịch, bao gồm 8 vận động viên Kenya và 2 vận động viên Ethiopia. Đây là sự thống trị đạt ở mức tuyệt đối của một môn thể thao.
Có 2 điểm lý giải cho điều này. Thứ nhất là gen sinh học của những người Đông Phi được khoa học chỉ ra là sinh ra để chạy marathon, bao gồm dáng mảnh khảnh, gân và cơ bắp đàn hồi tốt hơn so với người thường. Thứ hai là cuộc sống khắc nghiệt tại nơi mà họ sinh ra. Tuổi thơ phải đi bộ hoặc chạy những quãng đường xa chỉ để đến trường 5 đến 20km đã tạo nên thói quen sức bền cho họ.
Nhưng tối quan trọng là ở chỗ họ phải đi và tập luyện ở khu vực có độ cao 2.000-2.500m so với mực nước biển. Độ cao khắc nghiệt đó đã giúp họ cải thiện được một loại protein trong máu giúp vận chuyển oxy tới khắp các bộ phận của cơ thể. Từng đó yếu tố nên ngày họ “xuống núi” thì đương nhiên các vận động viên của Đức, Nhật hay Mỹ…tuyệt không thể là đối thủ.
Giải Ngoại Hạng Anh chuẩn bị bước vào chặng marathon mùa đông. Một chặng thi đấu đã trở thành thứ bản sắc đặc biệt của giải đấu này, nhưng cũng như tên gọi marathon, nó thể hiện sự khắc nghiệt, cày ải và mang tính khổ sở rất lớn. Những Man City, Man United, Chelsea, Liverpool, Arsenal, Tottenham cũng hiểu rằng thành bại của cả một mùa giải nằm hết vào đó.

Điều tối quan trọng cho cuộc đua đến năm mới sắp tới chính là sức bền của mỗi ứng cử viên. Các đội bóng cũng như một vận động viên chạy marathon, để chiến thắng phải có cái “gen” marathon như người Đông Phi là Kenya hay Ethiopia. Ở đây xin lưu ý đó chính yếu tố lịch sử. Chẳng hạn như một thống kê lịch sử chỉ ra Manchester United là đội “chạy marathon” tốt nhất. Đơn giản vì họ được lãnh đạo dưới bàn tay của Sir Alex Ferguson. Ông là một bậc thầy về chiến lược, luôn biết cách phân bổ sức lực và tốc độ cho đội bóng.
Mùa giải này, trong nhóm Man City, Man United, Chelsea, Liverpool, Arsenal, Tottenham thì có hai vị HLV là người mới lần đầu “chạy” là Unai Emery và Maurizio Sarri. Đấy là một sự thất thế rõ ràng của hai HLV trên. Trong nhóm các HLV trên thì người có kinh nghiệm với mùa đông nhất là Jose Mourinho, với 3 lần chiến thắng và 9 năm chinh chiến tại xứ sương mù, nhưng Man United của ông đã bị bỏ lại quá xa. Do vậy mục tiêu lớn nhất cũng chỉ có thể là Top 4.
Ứng cử viên Mauricio Pochettino có kinh nghiệm với marathon nhưng lại thiếu bề dày lực lượng, vì Tottenham của ông không mua sắm ai ở mùa Hè này. Đây sẽ là một điểm yếu chết người với “Gà trống” ở giai đoạn khắc nghiệt sắp tới. Nên nhớ đội bóng của họ còn phải căng mình ở Champions League trong bảng đấu tử thần có cả Inter Milan lẫn Barcelona.
Sàng lọc trên dưới thì ta chỉ còn lại hai “vận động viên” nặng ký nhất, có “chất Đông Phi chạy marathon” trong người là Pep Guardiola và Juergen Klopp. Cả hai đều có kinh nghiệm chạy marathon vì đều đã ở nước Anh khá lâu. Đội hình của cả hai đều rất dày, công cường thủ mạnh giúp họ chống chọi được với lịch thi đấu căng thẳng trong giai đoạn khắc nghiệt. Ngoài ra Liverpool và Man City đều được thử lửa ở “độ cao”. Nhưng cũng hãy nhớ cho, marathon thì luôn biết cách bỏ lại một kẻ nào đó.
T KHÓA: Man CityMan UnitedChelseaLiverpoolArsenalTottenhamPremier LeagueNgoại hạng AnhBình luận Bóng đá quốc tế
Bình Luận