Những 'dị nhân' ở Premier League

Cùng khám phá các cầu thủ sở hữu những kỷ lục đáng nể về khoảng cách di chuyển, tốc độ tối đa, khoảng cách dẫn bóng, chạy không bóng tại vòng 1 Premier League 2025/26. Có rất nhiều cái tên gây ngạc nhiên cho giới mộ điệu.

Những 'dị nhân' ở Premier League

Quãng đường di chuyển dài nhất

Theo dữ liệu thống kê của Opta, cái tên đã “nuốt chửng” các sân bóng ở vòng 1 Ngoại hạng Anh không ai khác là tiền vệ Nico Gonzalez của Man City. Cầu thủ người Tây Ban Nha đã có mặt trên sân 103 phút trong chiến thắng 4-0 trước Wolves, và anh đã di chuyển tổng cộng 12,23 km.

Con số này cao hơn khoảng 600 mét so với bất kỳ cầu thủ nào khác ở vòng đấu đầu tiên của Premier League 2025/26. Anton Stach của Leeds đứng thứ hai với 11,62km, mặc dù anh có ít hơn Nico khoảng 5 phút trên sân.

Những 'dị nhân' ở Premier League

Đạt tốc độ tối đa cao nhất

Anthony Elanga từng là cầu thủ chạy nhanh nhất với tốc độ tối đa lên đến 35,9km/h, nhưng ở vòng 1 Ngoại hạng Anh mùa này, anh chỉ đứng thứ hai. Và cầu thủ duy nhất nhanh hơn Elanga là đồng đội mới tại Newcastle, Anthony Gordon.

Theo Opta Radar, Gordon đạt tốc độ tối đa được đo bằng súng đo tốc độ tới 37,01 km/h. Con số này chỉ thấp hơn một chút so với tốc độ tối đa nhanh nhất được Micky van de Ven thiết lập tại Premier League mùa giải trước là 37,12 km/h.

Những 'dị nhân' ở Premier League

Khoảng cách dẫn bóng xa nhất

Quãng đường di chuyển và tốc độ tối đa có thể là những chỉ số thú vị để khám phá, nhưng cả hai đều không liên quan đến… bóng đá. Gordon chạy nhanh, đúng vậy, nhưng anh không có bóng vào thời điểm đó. Tương tự, Nico sẽ chỉ di chuyển được một phần nhỏ trong tổng số 12,23 km của mình khi có bóng dưới chân.

Vậy ai di chuyển xa nhất khi có bóng? Không có gì ngạc nhiên khi các hậu vệ được xếp hạng cao nhất ở mục này. Lý do là vì họ thường có bóng ở những khu vực ít bị ngăn cản. Vì thế, ở đây sẽ loại trừ các hậu vệ.

Và do đó, Callum Hudson-Odoi là cầu thủ di chuyển xa nhất khi cầm bóng (không tính hậu vệ). Anh đã di chuyển 265,3 mét khi cầm bóng, xa hơn gần 25 mét so với bất kỳ cầu thủ không phải hậu vệ nào khác.

Những 'dị nhân' ở Premier League

Xếp thứ hai là tân binh Bryan Mbeumo của MU (240,8m). Thực tế, Quỷ Đỏ thành Manchester có hai cầu thủ lọt vào Top 4, khi Matheus Cunha cũng di chuyển khi cầm bóng tới 236,7m.

Cunha thể hiện rõ vì sao MU chi đậm để có anh, khi so sánh với những cầu thủ không phải hậu vệ nhưng lại đưa bóng về phía khung thành đối phương nhiều nhất. Anh đã đưa bóng lên phía trên 201,3m bằng những pha chạy bóng, nhiều hơn 15m so với bất kỳ ai khác (Mbeumo xếp thứ hai, với 185,5m).

Cunha cũng có 85% tổng quãng đường thực hiện đường chuyền tiến về phía trước, cao thứ hai trong số tất cả những người không phải là cầu thủ phòng ngự ở vòng 1 vừa qua.

Chạy không bóng nhiều nhất

Theo một số nhà nghiên cứu và nhà khoa học, mắt người chỉ có thể nhìn thấy khoảng 0,0035% những gì thực sự ở trước mắt chúng. Bóng đá không phải ngoại lệ. Tuy nhiên, Opta Vision lại giúp giới mộ điệu khám phá ra hành vi, thói quen của các cầu thủ trên sân.

Một trong những thói quen, hành vi ấy là những pha chạy bóng ngoài vòng cấm, tức những pha di chuyển cường độ cao kéo dài ít nhất 2 giây của một cầu thủ khi không có bóng. Những pha chạy này có thể cung cấp những góc nhìn mới về những tình huống ít được chú ý hơn mà cầu thủ phải thực hiện.

Những 'dị nhân' ở Premier League

Ví dụ, ở vòng 1 Premier League 2025/26, Florian Wirtz của Liverpool có thể đã bị chỉ trích vì không thể hiện được hết khả năng chơi bóng trong chiến thắng 4-2 của The Reds trước Bournemouth. Điều đó đúng hay sai thì chúng ta không thể nói trước, nhưng trên thực tế, cầu thủ người Đức đã chơi rất năng nổ trên sân.

Đầu tiên, Wirtz có số pha chạy không bóng khi đội nhà đang kiểm soát bóng là nhiều nhất trong số các cầu thủ thi đấu ở vòng 1, với 35 lần. Thứ hai, anh cũng chạy được quãng đường dài hơn (1.054m) bằng những lần chạy không bóng hơn bất kỳ ai khác, trong Enzo Fernandez là người chạy không bóng nhiều thứ hai sau anh, cũng chỉ 734m.

Vậy nên, NHM Liverpool không cần phải lo lắng về cường độ làm việc của Wirtz hay mong muốn được đồng đội nhìn thấy trên hàng công. Khi anh tìm thấy nhịp điệu và kết hợp khía cạnh này với phẩm chất kỹ thuật thượng thừa của mình, ngôi sao 22 tuổi người Đức có thể trở thành một mối đe dọa thực sự với mọi hàng thủ đối phương.

    Bình Luận