Raheem Sterling, đừng than vãn nữa!

HLV Enzo Maresca của Chelsea đã nói với Raheem Sterling - người đang hưởng mức lương 300.000 bảng/tuần, rằng cầu thủ này hãy thôi than vãn về cuộc đời đi.

Raheem Sterling, đừng than vãn nữa!

Maresca chia sẻ rằng, 2 cầu thủ bị Chelsea ruồng bỏ là Raheem Sterling và Axel Disasi có cuộc sống dễ dàng hơn nhiều so với cha mình, người đã dành 50 năm qua làm nghề đánh cá. Cả Sterling và Disasi vẫn tiếp tục tập luyện riêng biệt với đội một mà không có cơ hội hòa giải. 

Điều này diễn ra trong bối cảnh Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp (PFA) đang cố gắng đảm bảo rằng cặp đôi này có một phương án phù hợp để tập luyện trong khi chờ đợi kỳ chuyển nhượng tháng Giêng mở cửa.

23h30 ngày 20/9: MU vs Chelsea

Maresca chia sẻ: “Cha tôi hiện 75 tuổi và đã làm nghề đánh cá 50 năm, làm việc từ 2 giờ sáng đến 10 giờ sáng. Đấy mới là một cuộc sống khó khăn, chứ những cầu thủ kia 'tuổi gì' mà than vãn”.

Sterling, mới chỉ 30 tuổi, vẫn còn 2 năm hợp đồng và là cầu thủ được trả lương cao nhất của Chelsea với hơn 300.000 bảng mỗi tuần. Anh đã phá tan im lặng bằng cách đăng một bức ảnh lên Instagram, trong đó có thể thấy anh chuẩn bị tập luyện dưới ánh đèn sân vận động Cobham lúc 8 giờ 21 phút tối tuần trước.

Disasi, 27 tuổi, được cho là chỉ nhận mức lương bằng khoảng 1/3 của Sterling và hợp đồng còn hiệu lực đến năm 2029. Maresca tiếp tục: "Tôi đã từng ở trong hoàn cảnh của Raheem và Axel khi còn là cầu thủ và chắc chắn, tôi biết rằng đó không phải là cảm giác tốt nhất đối với một cầu thủ.

Raheem Sterling, đừng than vãn nữa!

Cầu thủ muốn tập luyện và thi đấu nhưng phải phù hợp với tình hình của CLB. Tôi biết, BLĐ Chelsea  đang tạo cơ hội cho họ cống hiến một cách đúng đắn. Tôi biết đó là điều mọi người thích và muốn nói đến, nhưng không chỉ ở Chelsea.

Ở Ý, Tây Ban Nha, Anh, Pháp, Mỹ, Brazil, hay bất kỳ CLB nào trên thế giới, khi vì bất kỳ lý do gì mà cầu thủ và CLB không tìm ra giải pháp và chúng ta cung cấp cho cầu thủ mọi công cụ để tham gia các buổi tập và làm mọi thứ. Nhưng nếu không phù hợp thì cầu thủ vẫn không thể tham gia vào đội hình”.

Sterling chưa chơi một trận nào dưới thời Enzo Maresca. Trận đấu cuối cùng của anh cho The Blues là vào tháng 5/2024 dưới thời huấn luyện viên cũ Mauricio Pochettino. Tất nhiên, anh đã được cho Arsenal mượn mùa trước và không thể đáp ứng được những tiêu chuẩn cao mà anh ấy đã đặt ra tại Man City.

Raheem Sterling, đừng than vãn nữa!

Nhưng sự cô lập Sterling tại Stamford Bridge đã bị một số tiếng nói có uy tín trong làng bóng đá coi là thiếu tôn trọng, bởi vì Sterling là một cầu thủ có 4 lần vô địch Premier League, từng giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm của FWA (FWA Footballer of the Year), và có 569 lần ra sân cùng 194 bàn thắng.

Cựu danh thủ Gabby Agbonlahor chia sẻ trên báo chí Anh: “Với Raheem Sterling, mùa giải trước đúng là không phải là mùa giải đỉnh cao. Anh đã chơi 17 trận ở Premier League cho Arsenal, chỉ có 4 lần đá chính, không ghi bàn, chỉ có 2 pha kiến tạo. Nhưng giờ anh mới 30 tuổi.

Sterling đã có 82 lần khoác áo ĐT Anh, đóng góp 20 bàn thắng, đã đoạt 4 chức vô địch Premier League, 5 Cúp Liên đoàn, 1 Cúp FA. Vậy mà anh lại phải tự tập luyện, bị huấn luyện viên đối xử tệ bạc. Sức khỏe tinh thần của Sterling thì sao? Sức khỏe tinh thần của Axel Disasi thì sao, khi họ bị đối xử như thế”.

    Bình Luận