Ranieri sắp bị sa thải chỉ 3 tháng nhận chức

HLV kỳ cựu Claudio Ranieri đang đối mặt với việc bị sa thải tại Watford chỉ sau ba tháng cầm quân, khi thành tích của đội chủ sân Vicarage Road dưới triều đại của chiến lược gia người Italia là quá tệ.
Ranieri sắp bị sa thải chỉ 3 tháng nhận chức

Trận thua tan nát 0-3 của Watford trước Norwich vào đêm thứ Sáu đã đẩy câu lạc bộ xuống nhóm ba đội cuối bảng và Ranieri - người được bổ nhiệm vào tháng 10/2021 dự kiến ​​sẽ trở thành thuyền trưởng thứ hai bị BLĐ đội bóng sa thải trong mùa giải này.

Truyền thông Anh đưa tin, BLĐ Watford đã nhắm đến những người thay thế, chỉ còn là vấn đề thời gian cho đến khi nhiệm kỳ ngắn ngủi của chiến lược gia 70 tuổi tại Vicarage Road kết thúc. 

Lúc này đoàn quân của HLV Ranieri đã thua tới 8 trận và hòa 1 trong 9 trận gần nhất. Những người đứng đầu đội bóng đã phải choáng váng trước phong độ của đội nhà, đặc biệt là sau trận thua tan nát 0-3 trước Norwich tại Vicarage Road.

Các cầu thủ của Watford sẽ không trở lại tập luyện cho đến thứ Ba. Chính vì thế quyết định có thể sẽ được đưa ra vào cuối tuần này.

Sau thất bại trước Norwich, Ranieri đã đưa ra lời xin lỗi tới các cổ động viên của câu lạc bộ: "Tôi muốn nói lời xin lỗi đến người hâm mộ đội bóng vì chúng tôi muốn làm điều gì đó tốt hơn. Chúng tôi đã yêu cầu các cầu thủ thi đấu với quyết tâm cao nhất và chúng tôi không thể thua trận này, nhưng sau bàn thua, chúng tôi đã sụp đổ".

"Tôi tin vào phản ứng của mình và phản ứng của các cầu thủ. Không thể tiếp tục theo cách này vì nếu như thế chúng ta tiến thẳng về giải hạng nhất. Tôi muốn các cầu thủ có trái tim và trí lực, những người thi đấu vì đội bóng.

Tôi nói chuyện hàng ngày với BLĐ đội bóng và tất cả chúng tôi đều ở bên nhau. Tôi tin vào những cầu thủ này, những cầu thủ muốn nhận được sự tin tưởng. Ai không muốn tin - hãy về nhà", chiến lược gia người Italia nói thêm.

HLV Ranieri - người từng giành danh hiệu với Leicester năm 2016, đã thay thế Xisco Muñoz làm huấn luyện viên trưởng của Watford sau khi đồng ý ký bản hợp đồng có thời hạn hai năm. Đội chủ sân Vicarage Road đứng thứ 15 trên BXH khi Munoz bị đuổi nhưng lúc này đã rơi xuống khu vực cầm đèn đỏ.

    Bình Luận