Vào cuối mùa giải trước, Ruben Amorim đã nêu rõ hai ưu tiên chuyển nhượng cho Manchester United. Ông muốn một chân sút đã được chứng minh năng lực, có khả năng lấp đầy khoảng trống trên hàng công, và một thủ môn đáng tin cậy mà ông có thể tin tưởng trong những thời khắc quyết định. Chỉ còn hơn một tháng nữa là mùa giải mới sẽ bắt đầu với màn so tài với Arsenal, nhưng trên thực tế tình hình còn tệ hơn dự kiến.
Ở hàng công, MU đã ký hợp đồng với Matheus Cunha và đang tiến gần đến Bryan Mbeumo, nhưng Amorim vẫn chưa có được tiền đạo mà ông mong muốn. Huấn luyện viên người Bồ Đào Nha nhất quyết ký hợp đồng với Victor Osimhen hoặc Viktor Gyokeres, vì ông muốn một cầu thủ số 9 hiện diện, với kinh nghiệm và sự ổn định. Ông không tin tưởng việc ký hợp đồng với Liam Delap và nói rõ rằng ông không tin điều đó sẽ đủ để nâng tầm đội bóng.
Nội bộ BLĐ MU cũng có sự thất vọng vì không có tiền đạo ưng ý nào được chuyển nhượng. Ở vị trí thủ môn, tình hình còn phức tạp hơn. Andre Onana, người đã mất đi sự tin tưởng của một số thành viên trong ban huấn luyện do phong độ không ổn định ở mùa giải trước, hiện đang bị chấn thương và dự kiến sẽ bỏ lỡ giai đoạn tiền mùa giải.
Mặc dù không có vấn đề cá nhân nào giữa Amorim và Onana, nhưng huấn luyện viên người Bồ Đào Nha được cho là đã rất thất vọng vì thủ môn này không thể thực hiện các kỹ thuật cơ bản một cách nhất quán. Amorim muốn xây dựng lối chơi từ tuyến dưới một cách tự tin, nhưng điều đó đã không thể thực hiện được.
MU đã sẵn sàng đón nhận những lời đề nghị dành cho Onana trên thị trường chuyển nhượng này, và mặc dù đã có những cuộc đàm phán với các bên trung gian, nhưng không có đề xuất cụ thể nào được đưa ra. Điều này càng làm tình hình thêm phức tạp.
Lý tưởng nhất cho Amorim là thay thế Onana, nhưng nếu không, kế hoạch có thể đưa về một thủ môn khác để cạnh tranh với Onana. Các nguồn tin cho biết việc đưa về thủ môn đang được MU tiến hành, và bất kỳ ai đến đều có khả năng thay thế vị trí của Onana. Được biết, các cuộc đàm phán gần đây đã diễn ra với đại diện của Senne Lammens của Royal Antwerp và John Victor của Botafogo. Qua đây, nó cho thấy câu lạc bộ MU đang thu hẹp các lựa chọn, để có thể giải quyết sớm vấn đề.
Bình Luận