
Mua “thói quen vô địch”
Có lẽ sẽ có nhiều người không thể hiểu nổi tại sao Tottenham lại ký hơp đồng với Joe Hart. Thủ môn người Anh chắc chắn không tới sân Tottenham Hotspurs để bắt chính. Đội trưởng Hugo Lloris vẫn ở đó, và phong độ của anh trong những mùa giải vừa qua, tính cả thời gian dưới sự dẫn dắt của Mourinho, chẳng có gì đáng để chê trách. Ngay cả vị trí dự bị số một cũng chưa chắc đến tay Joe Hart. Những mùa gần đây, trong thời gian Lloris vắng mặt, thủ môn Paulo Gazzaniga luôn hoàn thành xuất sắc vai trò đóng thế. Hart, do thế, nhiều khả năng chỉ là lựa chọn thứ ba.
Nhưng điều Mourinho cần nhất ở Hart không phải là kỹ năng bắt bóng. Thứ ông muốn “chiết xuất” từ anh là những thói quen của một nhà vô địch. Hart từng ba lần vô địch Premier League trong màu áo Man City. Cũng ở Man City, anh từng chia sẻ phòng thay đồ với những nhà vô địch bẩm sinh như Vincent Kompany, Sergio Aguero hay David Silva… Trong thời gian ở Tottenham, Hart hoàn toàn có thể đóng vai một chuyên gia tâm lý, người có thể thông qua những thủ thỉ, tâm tình trong phòng thay đồ, trên xe buýt, hay trên sân tập, cho các cầu thủ Tottenham biết họ cần phải làm gì, cần một cách tư duy như thế nào để có thể giành chiến thắng ở một giải đấu.
Đó cũng là một phần lý do ông mua Matt Doherty từ Wolves và Pierre-Emile Hojbjerg từ Southampton. Doherty từng vô địch cả League One lẫn Championship. Còn Hojbjerg từng vô địch cả Bundesliga (hai lần), Cúp Quốc gia Đức, lẫn Champions League trong màu áo Bayern Munich. Có thể League One hay Championship chỉ là những giải đấu hạng thấp, có thể Hojbjerg không có nhiều đóng góp trong các chức vô địch của Bayern, nhưng không ai có thể phủ nhận việc có mặt trong những tập thể chiến thắng có tác động rất lớn tới tinh thần của các cầu thủ, thay đổi vị thế và cả những thói quen của họ.
Hẳn không phải là vô tình, khi trong 9 cầu thủ Tottenham đã có được ít nhất một danh hiệu trong bộ sưu tập của mình, có tới 5 người được đưa về dưới thời Mourinho (Ngoài Hart, Hojbjerg, Doherty, thì 2 người còn lại là Gedson Fernandes và Steven Bergwijn được đưa về hồi tháng 1).
Lấp đầy khoảng trống chuyên môn
Trừ Hart, 2 tân binh còn lại của Tottenham trong kỳ chuyển nhượng này là Doherty và Hojbjerg được đưa về không chỉ để giải quyết vấn đề về tâm lý, mà còn để lấp vào những khoảng trống lớn về chuyên môn.
Trong cách bố trí đội hình bất cân xứng của Mourinho, hậu vệ trái và hậu vệ phải có vai trò khác hẳn nhau. Ở cánh trái, Ben Davies thường co vào giữa để chơi như một trung vệ lệch trái. Điều đó cũng có nghĩa hậu vệ phải là người có trách nhiệm dâng cao để đảm bảo chiều rộng trong những pha tấn công. Mùa trước, vị trí này thường do Serge Aurier đảm nhiệm. Nhưng cầu thủ người Bờ Biển Ngà quá phung phí trong những tình huống có bóng ở một phần ba cuối sân. Doherty, trong khi đó, là một trong những mũi tấn công quan trọng của Wolves. Trong vai trò một cầu thủ chạy cánh phải, anh đã ghi được 15 bàn và có 15 pha kiến tạo cho Bầy sói kể từ khi họ trở lại Premier League.
Hojbjerg cũng là mảnh ghép mà Tottenham còn thiếu ở hàng tiền vệ. Ở vị trí của anh, Tottenham không có lựa chọn nào đáng tin cậy. Eric Dier đã chính thức bị trả lại vị trí hậu vệ. Harry Winks và Tanguy Ndombele lại tỏ ra quá phập phù. Quan trọng hơn, Mourinho nhìn thấy ở Hojbjerg một phẩm chất mà không có cầu thủ nào của Tottenham ở mùa trước thể hiện được. Đó là sức lao động. Mùa trước, Hojbjerg đã chạy tổng cộng hơn 284km, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào của Spurs. Đó là chưa nói tới việc anh chỉ được đá chính ở một trong bảy trận cuối mùa, một hình phạt mà Southampton áp đặt với anh vì dám tuyên bố sẽ ra đi sau khi mùa giải kết thúc.
Những nhà vô địch ở Tottenham
Trong đội hình Tottenham hiện có 9 cầu thủ từng lên ngôi vô địch quốc gia ở một đội bóng khác. Đó là Davinson Sanchez (4), Toby Aldeweireld (4), Lucas Moura (4), Steven Bergwijn (3), Joe Hart (3), Pierre-Emile Hojbjerg (2), Matt Doherty (2),
Lo Celso (1), và Gedson Fernandes (1).
12 - Lần cuối cùng Tottenham đoạt được một danh hiệu cách đây cũng đã 12 năm, với chức vô địch Cúp Liên đoàn năm 2008. Đó cũng là danh hiệu đầu tiên của họ trong 21 năm.
XEM THÊM
M.U bất ngờ muốn 'nẫng' Thiago trên tay của Liverpool
Bình Luận