Vì mua Casemiro, MU bỏ lỡ cơ hội hoàn tất hợp đồng với Kane

Nguồn tin nội bộ của MU vừa tiết lộ sở dĩ đội bóng này bở lỡ cơ hội hoàn tất vụ chuyển nhượng Harry Kane mùa Hè 2023 vì đã ký hợp đồng với Casemiro trước đó 1 năm.
Vì mua Casemiro, MU bỏ lỡ cơ hội hoàn tất hợp đồng với Kane

Kane luôn là mục tiêu hàng đầu của HLV Erik ten Hag. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Hà Lan cùng các cộng sự tại MU đã bỏ lỡ mất cơ hội chiêu mộ tiền đạo đội trưởng của ĐT Anh vì quyết định ký giao kèo với Casemiro trước đó.

Thực tế, MU luôn cần một trung phong đích thực và đã săn lùng ráo riết để rồi “chốt” ở Kane, chân sút số 1 trong lịch sử Tottenham tại Premier League. Tuy vậy, theo nguồn tin nội bộ CLB và The Athletic, mọi kế hoạch chiêu mộ Kane buộc phải gác lại vì có nguy cơ vi phạm luật công bằng tài chính, cũng như khó gánh được lương bổng dự kiến rất cao cho tiền đạo này.

Điều này một phần do họ đã đầu tư 60 triệu bảng (kèm theo 10 triệu bảng tiền thưởng tùy thuộc vào phong độ, thành tích cá nhân của Casemiro trong thời gian khoác áo MU) cùng mức lương rất lớn để lôi kéo tuyển thủ Brazil rời Real vào mùa Hè 2022. Vì thế, sau khi đã mua Casemiro và phải chi trả mức lương khổng lồ, MU không thể mua thêm Kane ở phiên chợ Hè vừa qua.

Sở dĩ hè 2022, MU chọn Casemiro vì họ cần tác động ngay lập tức ở khu vực giữa sân. Ngoài ra, ngay trong năm đầu tiên Ten Hag đến sân Old Trafford, hầu hết các kế hoạch chuyển nhượng được thiết lập nhanh chóng để đảm bảo lực lượng cho chiến lược gia người Hà Lan hồi sinh Quỷ đỏ.

Đến Hè 2023, thay vì tập trung vào Kane và cố gắng xoay chuyển để không vi phạm luật công bằng tài chính cũng như tìm kiếm nhà tài trợ để có thể trả lương khủng cho Kane, thu hút anh tới Nhà hát của những giấc mơ, thì MU lại đầu tư vào những Mason Mount, Andre Onana và Rasmus Hojlund.

Để giờ đây, MU thiếu vẫn cứ thiếu (trung phong), mà thừa vẫn cứ thừa. Trong khi Kane đang tỏa sáng rực rỡ tại Bayern Munich.

    Bình Luận