Với Mourinho, Kane sẽ trở thành tiền đạo xoàng?

Harry Kane là một trong những cầu thủ bị chấm điểm thấp nhất bên phía Tottenham ở trận gặp Everton. Nhưng lỗi không phải do Kane, mà là vì anh bị đặt trong một hệ thống chơi thiên về phòng ngự của Jose Mourinho. Với Mourinho, liệu Kane có bị biến thành một chân sút hạng xoàng?
Với Mourinho, Kane sẽ trở thành tiền đạo xoàng?

Tiếp đón Everton, Harry Kane là cầu thủ được CĐV Tottenham đặt kỳ vọng lớn nhất. Bởi lịch sử cho thấy Kane đã ghi 9 bàn/9 trận gần nhất ở Premier League gặp đối thủ này. Tuy nhiên 90 phút đêm Chủ nhật vừa qua, Kane hoàn toàn mờ nhạt. 

Cả trận đấu, Kane chỉ khiến người ta nhớ tới ở 2 pha bóng. Đầu tiên là tình huống xâm nhập vòng cấm rồi đệm bóng không thành công từ đường chuyền của Son Heung-min trong hiệp 1. Sau đó là cú bấm bóng để Matt Doherty băng xuống đối mặt Jordan Pickford nhưng cú sút của Doherty lại không thắng được thủ môn của Everton. Hai khoảnh khắc đáng nhớ trong cả trận đấu 90 phút là quá ít với một trung phong hàng đầu như Kane. 

Anh chỉ có vỏn vẹn 16 lần chạm bóng ở hiệp 1 và không lần nào trong đó diễn ra trong vòng 16m50 của Everton. Tính cả trận, Kane cũng chỉ có 27 lần chạm bóng. Mãi cho tới phút 78, Kane mới có lần đầu tiên chạm được bóng trong vòng cấm, nhưng là ở tư thế chẳng thoải mái gì, trong sức ép của các trung vệ Everton, sau cú đá phạt góc của Son Heung-min. Nhưng ít ra lần chạm bóng này cũng giúp Kane thoát được việc có trận đấu thứ 2 chỉ trong vòng 3 tháng gần đây chơi cả trận nhưng không có lần chạm bóng nào trong vòng cấm địa đối thủ. Nên nhớ cả sự nghiệp Kane trước khi Jose Mourinho tới Tottenham cũng chỉ có 2 trận ở Premier League là chơi 90 phút mà không được chạm bóng lần nào trong vòng 16m50.

Kane (áo sáng) chỉ có vỏn vẹn 27 lần chạm bóng ở trận gặp Everton

Con số này đang chỉ ra vấn đề của Kane từ khi Mourinho xuất hiện. Biểu đồ nhiệt ở trận gặp Everton cho thấy vị trí mà Kane xuất hiện nhiều nhất là ở khoảng cách 20-30m trước khung thành đối thủ, chứ không phải trong vòng cấm địa.

Mourinho đang xây dựng lối chơi phòng ngự phản công ở Tottenham. Cách chơi này yêu cầu Kane thường xuyên phải lùi sâu, kiếm bóng rồi làm bóng cho các đồng đội mạnh về tốc độ là Son hay Lucas Moura băng lên. Trong khi Kane là mẫu tiền đạo săn bàn, chơi gần vòng 16m50, chứ không phải dạng tiền đạo mạnh trong những pha tăng tốc.

Chính việc bị đặt trong một hệ thống chơi như này đã ảnh hưởng tới khả năng săn bàn của Kane, chứ không phải vì anh sa sút phong độ. Mourinho đang có trong tay trung phong xuất sắc nhất mà bóng đá Anh sản sinh ra sau thời Wayne Rooney. Nhưng ông dường như lại chưa sử dụng Kane đúng cách. 

Đã có rất nhiều người khuyên Kane nên ra đi để tìm  lấy vinh quang. Nhưng anh đã quyết định ở lại. Và rồi phải đá trong một đội bóng thiên về phòng ngự, trái ngược hẳn với phong cách thời Mauricio Pochettino. Buồn thay, Harry Kane…

Tỷ lệ chuyền bóng thấp kinh ngạc
Trận gặp Everton, Kane chỉ có 16 đường chuyền. Tuy nhiên, tỷ lệ chuyền bóng chính xác của anh chỉ là… 56,3%. Đây là tỷ lệ chuyền bóng chính xác thấp kỷ lục của Kane. Mùa trước, thường thì thì Kane chuyền chính xác khoảng 70%.

XEM THÊM

Kết quả Sheffield 0-2 Wolves: Jimenez và Saiss ghi bàn trong 6 phút đầu, Wolves nhẹ nhàng giành 3 điểm

Lampard chỉ ra điểm mạnh nhất của Havertz

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

    Bình Luận