Đánh bại Philippines, Thái Lan chính thức giành vé đi tiếp

Đội tuyển Thái Lan đã chính thức giành quyền vào bán kết AFF Cup 2020 sau khi xuất sắc vượt qua Philippines với tỷ số sát nút.

Với tính chất quan trọng của trận đấu cạnh tranh trực tiếp cho tấm vé vào bán kết, Thái Lan và Philippines đã vào trận với nhịp độ vừa phải ở những phút đầu. Đoàn quân HLV Alexandre Polking là người chiếm ưu thế trên sân với tỷ lệ cầm bóng lên đến 79% sau 15 phút. Tuy vậy, chưa có những tình huống đáng chú ý được tạo ra.

Đội tuyển xứ chùa Vàng tổ chức các bài tấn công tương đối đa dạng. Họ vừa đánh trung lộ, leo biên thậm chí sút xa. Tuy vậy, hàng thủ của HLV Scott Cooper vẫn tỏ ra vững chắc. Việc có nhiều cầu thủ thi đấu tại Thái Lan đã giúp cho The Azkals (biệt danh của Philippines) phần nào hiểu được đối thủ.

Đến phút thứ 26, Teerasil Dangda có pha băng cắt và dứt điểm chuẩn mực sau đường chuyền ngang của Theerathon Bunmathan mở tỷ số 1-0 cho "Voi chiến". Cơ hội rõ ràng đầu tiên được kết thúc bằng 1 bàn thắng đẹp mắt. Tiền đạo kỳ cựu của đội tuyển xứ chùa Vàng đã chính thức trở thành chân sút hàng đầu lịch sử AFF Cup với 18 bàn thắng.

s - Bóng Đá

Thái Lan tiếp tục thể hiện sức mạnh khi dẫn trước Philippines với tỷ số 1-0 sau 45 phút thi đấu.

Ngay sau đó, Teerasil Dangda tiếp tục có pha bóng nguy hiểm từ tình huống tương tự bàn mở tỷ số. Tuy nhiên, cú dứt điểm lần này của cầu thủ số 10 đã bị thủ môn Kevin Mendoza xuất sắc cản phá. Sau bàn thắng, các cơ hội bắt đầu xuất hiện nhiều hơn cho ĐT Thái Lan.

Hiệp 1 kết thúc với kết quả 1-0 cho Chanathip Songkrasin và các đồng đội. Thái Lan hoàn toàn vượt trội về các chỉ số tấn công. Trong khi đó, ĐT Philippines có 45 phút nhạt nhòa và thất vọng.

Bước vào hiệp 2, đoàn quân HLV Alexandre Polking vẫn nắm quyền chủ động và tạo sức ép trước đối thủ. Phút 54, Thanawat sút xa đẳng cấp ở cự ly khoảng 25m. Bóng tìm đúng xà ngang khung thành ĐT Philippines.

Phút 57, Philippines bất ngờ có bàn cân bằng tỷ số. Từ tình huống đá phạt cố định, trung vệ Tom Bihr phá bóng không an toàn để Patrick Reichelt tận dụng cơ hội tung cú volley đẹp mắt đánh bại thủ môn Chatchai.

s - Bóng Đá

Lập cú đúp, Teerasil Dangda mang về 3 điểm cho Thái Lan trước Philippines.

Sau bàn thua, Thái Lan càng đẩy cao đội hình để lấy lại thế dẫn bàn. Nỗ lực của “Voi chiến đã được đền đáp. Phút 76, Thitipan Puangchan bị Aguinaldo phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, Teerasil Dangda dứt điểm gọn gàng để hoàn thành cú đúp đưa người Thái vươn lên dẫn 2-1.

Trong những phút cuối, đã không có bàn thắng nào được ghi thêm. Tỷ số 2-1 là kết quả cuối cùng của trận đấu. Thái Lan đã có chiến thắng thứ 3 liên tiếp tại AFF Cup 2020 và chính thức giành vé vào bán kết.

Kết quả: Thái Lan 2 - 1 Philippines

Ghi bàn: Teerasil Dangda 26', 78' - Patrick Reichelt 57'

Đội hình xuất phát:

Thái Lan: Chatchai, Tom Bihr, Kritsada, Theerathoon, Sarach, Narubadin, Thanawat, Phitiwat, Chanathip, Supachok, Dangda.

Philippines: Kevin Mendoza, Steuble, Nyholm, Aguinaldo, Sato, Reichelt, Ramsay, Ingreso, Baas, Schrock, Guirado.

Hữu Danh | 17:56 14/12/2021
    Bình Luận