Đội tuyển Italia chờ Luciano Spalletti tùy cơ ứng biến

Sau những màn trình diễn trầy trật ở vòng loại EURO 2024, đội tuyển Italia bước vào đợt tập trung tháng 3 với ánh mắt lo ngại của người hâm mộ.

Nằm chung bảng với tuyển Anh ở vòng loại EURO 2024, những người yêu mến đội bóng áo thiên thanh có thể tạm hài lòng với tấm vé tới Đức. Nhưng rõ ràng, ban huấn luyện “Azzurri” cũng như huấn luyện viên Luciano Spalletti sẽ còn nhiều việc phải làm nếu nuôi tham vọng bảo vệ thành công chức vô địch.

 - Bóng Đá

Luciano Spalletti không có nhiều lựa chọn chất lượng ở cả ba tuyến của đội tuyển Italia.

Đợt tập trung đội tuyển quốc gia tháng 3 là cơ hội cuối cùng để cựu huấn luyện viên Napoli thử nghiệm đội hình. Nhưng với nguồn nhân lực nghèo nàn như hiện tại, dường như nhà cầm quân 65 tuổi cũng chẳng còn lựa chọn nào khả dĩ hơn. Các cổ động viên Italia đành chờ Luciano Spalletti trổ tài ứng biến như cách ông từng làm với Napoli.

Trong khung gỗ, bất chấp phong độ ấn tượng của Guglielmo Vicario trong màu áo Tottenham Hotspur, vị trí số một nơi khung gỗ chắc chắn vẫn sẽ thuộc về Gianluigi Donnarumma. Cựu cầu thủ AC Milan với kinh nghiệm cũng như sự ổn định thường thấy là lựa chọn an toàn.

Ở hàng phòng ngự, sau khi bước qua thời kỳ của bộ đôi Giorgio Chiellini-Leonardo Bonucci, Italia không sở hữu nhiều cái tên sáng giá. Alessandro Bastoni và Giorgio Scalvini là bộ đôi đầy tài năng nhưng lại thiếu kinh nghiệm trong màu áo tuyển. Trong khi đó, Francesco Acerbi đã bị loại sau lùm xùm với Juan Jesus.

Khu vực giữa sân của “Azzurri” cũng mang tới nhiều dấu hỏi. Jorginho được triệu tập trở lại sau những màn trình ấn tượng trong màu áo Arsenal thời gian gần đây. Nhưng khả năng cao anh sẽ chỉ là phương án dự phòng cho Manuel Locatelli, Davide Frattesi hay Nicolo Barella.

Những cầu thủ còn lại như Giacomo Bonaventura, Michael Folorunsho hay Luca Pellegrini khó lòng có thể chen chân vào đội hình chính. Ở đợt tập trung lần này, thậm chí Luciano Spalletti còn không gọi lên bất cứ một tiền vệ phòng ngự thuần về tranh chấp, thu hồi bóng nào.

Vị trí khiến vị chiến lược gia người Italia cảm thấy đau đầu nhất có lẽ nằm ở hàng tiền đạo. Khi mà ngay cả cầu thủ có tiếng tăm nhất đội tuyển Italia, Federico Chiesa cũng đang không có phong độ cao trong thời gian gần đây. Anh gần như “mất hút” sau chuỗi trận đáng quên của Juventus.

Lorenzo Lucca, Riccardo Orsolini, Giacomo Raspadori, Matteo Retegui, Mattia Zaccagni, Nicolo Zaniolo hiện đều đang loay hoay ở những đội bóng tầm trung tại Serie A cũng như ngoài châu Âu, thật khó để trông đợi họ một bước lên sao, đảm nhiệm vai trò gánh vác hàng công tuyển Italia ngay lập tức.

 - Bóng Đá

Ngay đến cả Federico Chiesa cũng gây thất vọng trong màu áo Juventus.

Trọng trách bây giờ sẽ thuộc về huấn luyện viên Luciano Spalletti và các cộng sự. Hai trận giao hữu với Venezuela và Ecuador sẽ là thời cơ để ông tìm ra những sự lựa chọn tốt nhất trước khi bước vào EURO 2024. Dẫu sao, họ vẫn cần phải thể hiện đẳng cấp của nhà đương kim vô địch giải đấu này.

Huy Trưởng | 17:32 21/03/2024
    Bình Luận