Làng túc cầu chứng kiến sự trỗi dậy của 3 "gã khổng lồ" vòng cấm

Bóng đá thế giới đang sản sinh ra nhiều trung phong đẳng cấp trong vài mùa giải gần đây.
 

Video Haaland tập luyện cùng các đồng đội tại Dortmund

1. Erling Haaland

Erling Haaland nổi lên trong màu áo Salzburg vào mùa giải 2019/2020. Chỉ sau vài tháng bùng nổ, Haaland chuyển đến Borussia Dortmund vào mùa đông để rồi kết thúc mùa giải năm đó với 44 bàn thắng trên mọi đấu trường. 

Hiện tại, Haaland chính là một trong những trung phong hàng đầu thế giới. Dù gặp vấn đề chấn thương mùa này nhưng ngôi sao sinh năm 2000 vẫn kịp nổ súng 23 lần.

Làng túc cầu chứng kiến sự trỗi dậy của 3

 Haaland là sát thủ vòng cấm.

Haaland là hình mẫu của một sát thủ vòng cấm đích thực. Anh nhanh, khoẻ, sở hữu vóc dáng to cao và sẵn sàng lao vào mọi hàng thủ để quấy phá. Thành tích ghi bàn đều như chanh vắt của tiền đạo 21 tuổi gây sự chú ý cho các CLB châu Âu. 

Theo đánh giá giới chuyên gia, Haaland cùng Kylian Mbappe sẽ là 2 cái tên thống trị làng túc cầu trong thập kỷ tới.

2. Dusan Vlahovic

Dusan Vlahovic là một tiền đạo sở hữu thân hình hộ pháp khác đang gây bão tại châu Âu. Vóc dáng của Vlahovic tương tự Haaland và ngôi sao này cũng thuận chân trái.

Vlahovic là điểm đến lý tưởng cho mọi đường bóng hướng vào vòng cấm. Mùa này, tiền đạo sinh năm 2000 sở hữu 26 bàn thắng và 20 bàn thắng trong số đó diễn ra ở Fiorentina, một CLB hạng khá tại Serie A.

Việc anh cập bến Juventus được đánh giá là bước chuyển quan trọng giúp Vlahovic vươn tầm trở thành trung phong đẳng cấp thế giới.

3. Darwin Nunez

Họng pháo của Benfica không cao bằng Haaland hay Vlahovic nhưng anh cũng sở hữu vóc dáng “gã khổng lồ”. Nunez cao 1m87 nhưng thể hình và thể chất của anh đủ mang lại khó khăn cho các hàng thủ.

Điểm mạnh của Nunez chính là chạy chỗ và chọn vị trí. Anh có thể đánh đầu và dứt điểm tốt bằng hai chân, thứ giúp cầu thủ người Uruguay khó bị đối thủ bắt bài.

Làng túc cầu chứng kiến sự trỗi dậy của 3

 Nunez bùng nổ ở mùa giải hiện tại.

Bên cạnh vai trò trung phong, nhờ vào tốc độ tốt, sát thủ sinh năm 1999 còn có thể dạt cánh trái. Không ngẫu nhiên mà nhiều người nhận định Nunez là “Cavani mới” của bóng đá Uruguay.

Tên tuổi của Nunez càng được chú ý sau khi anh ghi bàn vào lưới Liverpool ở 2 lượt trận tứ kết Champions League. Mùa giải hiện tại là thời điểm chứng kiến một Nunez bùng nổ nhất với 32 bàn thắng trên mọi đấu trường.

Viễn cảnh anh rời Benfica để đến một CLB hàng đầu khác là điều dễ nghĩ đến sau mùa giải này.

Lữ Phong | 11:10 15/04/2022
    Bình Luận