Những thủ môn số 2 quá giỏi để ngồi dự bị: Kelleher, Ramsdale, Navas, ...

Thủ môn là vị trí đặc thù không dành cho số đông, nên sẽ có nhiều người gác đền xuất sắc nhưng chỉ biết chấp nhận cảnh ngồi dự bị tại CLB.

1. Caoimhin Kelleher

Cầu thủ được yêu thích nhất của Jurgen Klopp, nhà vô địch League Cup, chắc chắn là thủ thành số 1 trong tương lai của vài đội bóng lớn, hoặc trở thành người kế nhiệm Alisson Becker khi cầu thủ người Brazil rời sân Anfield. Kelleher sở hữu một trong những đôi tay chắc chắn nhất Premier League, nhưng anh sẽ phải nỗ lực nhiều để được bắt chính.

Những thủ môn quá giỏi để ngồi dự bị - Bóng Đá

 Kelleher thường tỏa sáng ở đấu trường cúp.

2. Aaron Ramsdale

Mặc dù thực tế Aaron Ramsdale là tuyển thủ Anh, đã chơi ở Champions League và đã có hai mùa giải đầu tiên tuyệt vời tại Arsenal, nhưng ngôi sao này vẫn thất sủng.

14 trận giữ sạch lưới mùa trước và bây giờ Ramsdale đang theo dõi David Raya từ băng ghế dự bị. 

3. Lukasz Fabianski

Sự lựa chọn thứ hai của West Ham là một người gác đền xuất sắc. Gần đây đã bị lật đổ bởi Alphonse Areola. Cuộc đua giành vị trí số một đang rất khó khăn với cựu sao Arsenal.

4. Andriy Lunin

Cầu thủ người Ukraine đã trải qua ba năm khoác áo Real Madrid và cuối cùng hiện đã được chơi ở đội một. Song, cơ hội dành cho thủ thành này chỉ đến vì Thibaut Courtois dính chấn thương.

Cho đến nay mọi chuyện vẫn diễn ra khá tốt khi Los Blancos trở lại vị trí dẫn đầu La Liga với Lunin bắt chính. Anh vẫn chỉ mới 25 tuổi và một sự nghiệp vĩ đại có thể sẽ mở ra trước mắt trong tương lai.

5. Kepa Arrizabalaga

Kepa Arrizabalaga thậm chí đang là sự lựa chọn số 3 ở khung gỗ tại Real Madrid. Kepa được cho mượn ở Real để thay thế Thibault Courtois bị chấn thương, nhưng sau một vấn đề háng vào cuối năm ngoái, thủ thành Tây Ban Nha giờ phải xếp sau cả Lunin.

Những thủ môn quá giỏi để ngồi dự bị - Bóng Đá

 Tương lai của Kepa đang rất mờ mịt.

6. Stefan Ortega

Stefan Ortega sẽ không sớm loại Ederson khỏi đội một, nhưng mỗi lần ra sân, anh đều trông giống Ederson 2.0. Cùng một phong cách thi đấu giống Ederson, Ortega rất được lòng Pep Guardiola.

7. Keylor Navas

Một thủ môn thực sự đẳng cấp thế giới sau những gì từng làm tại Real Madrid. Dù từng 3 lần vô địch Champions League nhưng tài năng của Keylor Navas chưa bao giờ được nhìn nhận công tâm.

8. Sven Ulreich

Sven Ulreich đã là cầu thủ bắt chính tại đội một  Stuttgart trong bảy mùa giải liên tiếp trước khi chuyển đến Bavaria. Ulreich đã có 29 lần ra sân trong mùa giải giành chiếc đĩa bạc Bundesliga cho Bayern 2017/18.

Điều quan trọng là anh hiện đã ngoài 30 tuổi, có nghĩa là ngôi sao này khá hài lòng với việc thay thế Manuel Neuer vĩ đại khi cần thiết.

Những thủ môn quá giỏi để ngồi dự bị - Bóng Đá

 Ulreich không thể cạnh tranh với Neuer.

9. Dean Henderson

Dean Henderson có rất nhiều tài năng nhưng đơn giản là không thể giữ được vị trí ở đội một trong thời gian dài. Dù bao cố gắng trong vài mùa giải qua, Henderson vẫn chưa thể bứt lên vị trí của một người gác đền thi đấu ổn định.

10. Djordje Petrovic

Petrovic đến Stamford Bridge thông qua Serbian Superliga và một vài mùa giải ở MLS với New England Revolution. Cầu thủ 24 tuổi này đã có màn trình diễn đáng ngưỡng mộ kể từ khi thay thế Robert Sanchez bị chấn thương.

Anh có thể sẽ không còn là thủ thành số 2 tại Chelsea trong ít lâu nữa.

Lữ Phong | 18:04 05/03/2024
    Bình Luận