5 CLB chi tiền ròng cao nhất thập kỷ qua: Man Utd vung tay 1,4 tỷ euro

CIES thống kê 5 đội bóng có mức chi ròng khủng nhất châu Âu trong một thập kỷ qua.

Manchester City - 856 triệu euro

Đội quân của Pep Guardiola luôn đứng ở vị trí cao nhất trong danh sách này, vì nhận sự hậu thuẫn từ giới chủ dầu mỏ. Xây dựng một đội hình có khả năng chinh phục thế giới không hề rẻ, với những cầu thủ như Jack Grealish, Josko Gvardiol, Kevin De Bruyne, Rodri và Ruben Dias là những thương vụ cao ngất ngưỡng.

Ở chiều ngược lại, họ cũng biết cách bán cầu thủ.  Trong thời gian gần đây, Manchester City đã huy động được số tiền đáng kể thông qua việc bán Raheem Sterling, Gabriel Jesus, Ferran Torres và Leroy Sane. Việc chia tay Cole Palmer đồng nghĩa nhà ĐKVĐ Premeir League cũng đã huy động được hơn 400 triệu bảng từ việc bán những cầu thủ tốt nghiệp học viện dưới triều đại của Guardiola.

Những CLB chi tiền ròng cao nhất thập kỷ qua - Bóng Đá

 Man City đã chi rất nhiều tiền suốt 1 thập kỷ qua.

Arsenal - 872 triệu euro

Phải thừa nhận rằng Arsenal đã liên tục móc hầu bao đậm và khôn ngoan hơn dưới thời Mikel Arteta và Edu gần đây. Điều đó cộng với việc không thu lại được bất cứ thứ gì cho những cầu thủ như Mesut Ozil, Hector Bellerin, Pierre Emerick-Aubameyang và Nicolas Pepe khiến chi tiêu ròng của họ đạt mức khủng.

Pháo thủ đã bắt đầu kiếm tiền từ việc bán ngôi sao như Folarin Balogun và Granit Xhaka. Tuy nhiên, trong một thời gian dài số tiền họ kiếm được từ việc bán cầu thủ vốn không đủ bù đắp cho khoản chi trên TTCN.

Paris Saint-Germain - 1,01 tỷ euro

Với túi tiền không đáy của giới chủ Qatar, PSG đã chi tiêu một cách mạnh mẽ để theo đuổi vinh quang Champions League. Mọi thứ chưa hoàn toàn đi theo kế hoạch. Vào mùa hè, PSG nhận được 100 triệu euro cho Neymar. Nghe có vẻ là một thỏa thuận tốt cho đến khi bạn biết PSG từng bỏ ra hơn gấp đôi con số đó để đón Neymar từ Barcelona.

Mặc dù nhận được khoản phí khổng lồ, PSG vẫn có mức chi tiêu ròng cao thứ ba tại châu Âu trong suốt 10 năm qua.

Chelsea FC - 1,033 tỷ euro

The Blues chưa bao giờ ngại chi tiền dưới thời Roman Abramovich, và khi Todd Boehly tiếp quản CLB, đội bóng tiếp tục vung tay quá trán trên TTCN. Chelsea của Boehly đã chi hơn 1 tỷ bảng chỉ trong ba kỳ chuyển nhượng. Không có câu lạc bộ nào trong lịch sử bóng đá – kể cả Man City, PSG hay Newcastle được giới chủ ủng hộ – chi một số tiền khổng lồ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy.

Đáng tiếc là Chelsea vẫn đang thi đấu thất vọng trong 2 mùa giải gần đây.

Những CLB chi tiền ròng cao nhất thập kỷ qua - Bóng Đá

 Boehly không ngại chi tiền để nâng cấp đội hình Chelsea.

Manchester United – 1,39 tỷ euro

Trong 10 mùa giải kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu, Man Utd bổ nhiệm nhiều huấn luyện viên hơn là giành các danh hiệu lớn. Họ chưa bao giờ được nhận định trở thành ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch Premier League.

Chi hơn 1,39 tỷ euro, nhưng hào quang quá khứ vẫn đang lẩn tránh đội chủ sân Old Trafford. Khi Sir Jim Ratcliffe hoàn tất việc mua 25% cổ phần của Man Utd, Quỷ đỏ hứa hẹn còn móc hầu bao mạnh tay hơn nữa trên TTCN.

Lữ Phong | 19:49 04/03/2024
    Bình Luận