Sự vắng mặt của Harry Kane là cơ hội cho những kép phụ

Ollie Watkins và Ivan Toney sẽ được trao cơ hội trong hai trận giao hữu sắp tới của đội tuyển Anh.

Cách đây chưa đầy một tuần, trong chiến thắng hủy diệt của Bayern Munich trước Darmstadt ở vòng 26 Bundesliga, Harry Kane đã gặp vấn đề ở mắt cá chân trái sau một tình huống ham bóng, khiến anh buộc phải khập khiễng rời sân dưới ánh mắt lo ngại của cổ động viên “Hùm xám xứ Bavaria”.

 - Bóng Đá

Harry Kane dính chấn thương mắt cá trong trận đấu mới đây nhất của Bayern Munich.

Tình hình của chân sút sinh năm 1993 có vẻ tồi tệ hơn so với những chẩn đoán ban đầu. Trong cuộc họp báo cách đây ít giờ, đích thân huấn luyện viên Gareth Southgate lên tiếng xác nhận cậu học trò cưng chưa kịp bình phục chấn thương để ra sân trong trận đấu giao hữu với Brazil.

Về mặt lý thuyết, đây sẽ là một mất mát không nhỏ dành cho “Tam Sư” khi Harry Kane hiện đang là tiền đạo chủ lực của đội. Với đẳng cấp và sự ổn định đáng kinh ngạc, cựu cầu thủ Tottenham Hotspur đóng vai trò cực kỳ quan trọng trên hàng công tuyển Anh nhiều năm qua.

Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội không thể tốt hơn để huấn luyện viên Gareth Southgate thử nghiệm những cái tên khác nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất trước thềm EURO 2024, trong bối cảnh giải đấu trên đất Đức chỉ còn khoảng chừng 3 tháng nữa sẽ chính thức khởi tranh.

Mùa giải 2023/2024 chứng kiến sự bùng nổ đến từ các tiền đạo người Anh. Bên cạnh sự xuất sắc thường thấy của Harry Kane trong màu áo Bayern Munich, có thể kể đến những cái tên khác đang làm mưa làm gió tại giải đấu hấp dẫn nhất xứ sở sương mù như Ollie Watkins, Ivan Toney hay Dominic Solanke.

Trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia tháng 3, nhà cầm quân 53 tuổi quyết định triệu tập Ollie Watkins và Ivan Toney. Dominic Solanke, người đã chơi tương đối ấn tượng kể từ đầu mùa khi đóng góp tới 16 bàn thắng trên mọi đấu trường cho AFC Bournemouth kể từ đầu mùa đành ngậm ngùi ngồi nhà.

Dù huấn luyện viên Gareth Southgate vẫn chưa lên tiếng xác nhận nhưng Ollie Watkins nhiều khả năng sẽ được điền tên vào đội hình xuất phát trong trận đấu với Brazil. Tiền đạo thuộc biên chế Aston Villa cần tận dụng thời cơ để nuôi hy vọng giành vé tới Đức.

Sự vắng mặt của Harry Kane là cơ hội cho những kép phụ - Bóng Đá

Ollie Watkins và Ivan Toney cần tận dụng cơ hội này để ghi điểm với Gareth Southgate.

Ivan Toney là một trường hợp đặc biệt, dù mới trở lại sau án phạt của Liên đoàn bóng đá Anh vì liên quan đến cá cược trái phép, tuy nhiên, nhờ thể hình cũng như phong cách chơi bóng đậm chất “số 9” cổ điển, chân sút 28 tuổi cũng có thể trở thành phương án tấn công khác biệt so với Ollie Watkins.

Trong trường hợp đảm bảo 100% thể trạng, Harry Kane chắc chắn sẽ là lựa chọn số một của đội tuyển Anh trên hàng công như trước giờ vẫn vậy. Nhưng cơ hội tham dự EURO 2024 vẫn chia đều cho những cầu thủ như Ivan Toney hay Ollie Watkins. Quan trọng là họ sẽ thể hiện ra sao để nhận lại cái gật đầu của Gareth Southgate mà thôi.

Huy Trưởng | 07:38 23/03/2024
    Bình Luận