Nếu còn giữ chân được các ngôi sao một thời, "Hoàng đế xanh" giờ này hoàn toàn có thể so kè sòng phẳng với Bayern Munich hay Dortmund cho ngôi vương Bundesliga

Thủ môn: Manuel Neuer (Bayern Munich). Số trận đấu cho Schalke: 156.

Hậu vệ phải: Rafinha (Bayern Munich). Số trận đấu cho Schalke: 153.

Trung vệ: Joel Matip (Liverpool). Số trận đấu cho Schalke: 194.

Trung vệ: Benedikt Howedes (Lokomotiv Moscow). Số trận đấu cho Schalke: 335.

Hậu vệ trái: Sead Kolasinac (Arsenal). Số trận đấu cho Schalke: 123.

Tiền vệ trung tâm: Leon Goretzka (Bayern Munich). Số trận đấu cho Schalke: 147.

Tiền vệ trung tâm: Ivan Rakitic (Barcelona). Số trận đấu cho Schalke: 135.

Tiền vệ phải: Julian Draxler (Paris Saint-Germain). Số trận đấu cho Schalke: 119.

Số 10: Mesut Ozil (Arsenal). Số trận đấu cho Schalke: 39.

Tiền vệ phải: Leroy Sane (Manchester City). Số trận đấu cho Schalke: 57.

Bình Luận