Bayern Munich: Rummenigge và Kovac xích lại gần nhau

Một thay đổi tích cực tại Bayern trong chuyến du đấu Mỹ vừa qua là GĐĐH Karl-Heinz Rummenigge và HLV Niko Kovac đã… nói chuyện với nhau nhiều hơn. Họ còn cách rất xa một tình bạn nhưng ít nhất, Rummenigge đã bớt “thái độ” với nhà cầm quân người Croatia.
Bayern Munich: Rummenigge và Kovac xích lại gần nhau
Không biết vô tình hay hữu ý, Rummenigge và Kovac được xếp ngồi cạnh nhau (ghế 1A và 1B) trên chuyến bay hướng về Munich mang số hiệu QR7541 của hãng hàng không Qatar Airlines. Nếu tình cảnh này diễn ra vào 3 tháng trước, sự im lặng sẽ bao trùm hai con người “bằng mặt mà không bằng lòng”. 

Còn hiện tại, họ chụm đầu vào nhau, thì thầm to nhỏ suốt cả chuyến bay. Tại giải ICC 2019 mới diễn ra trên đất Mỹ cũng vậy, vị GĐĐH và HLV trưởng Bayern không ít lần lôi nhau ra một góc nói chuyện riêng.

Đấy là sự thay đổi rõ rệt so với mối quan hệ băng giá giữa Rummenigge và Kovac mùa trước. Hay chính xác hơn là từ phía Rummenigge, người luôn nghi ngờ năng lực của cựu HLV Eintracht Frankfurt. Mùa trước, Rummenigge có câu cửa miệng “không ai ở Bayern là chắc chân cả” nhằm gây sức ép lên chiếc ghế của Kovac. Thậm chí vị GĐĐH còn công khai tuyên bố Xabi Alonso là mẫu HLV trưởng lý tưởng cho Hùm xám. 

Việc Bayern bị Liverpool đánh bại tại vòng 1/8 Champions League mùa trước khiến Kovac mất điểm trầm trọng với Rummenigge. Đã có lúc, Rummenigge còn mâu thuẫn với Uli Hoeness khi vị chủ tịch Bayern tỏ ra bao bọc Kovac. Bản thân nhà cầm quân người Croatia cũng không vừa với phát biểu: “Nếu tôi thắng, chưa chắc tôi đã làm đúng mọi điều. Nhưng nếu tôi thua thì chắc chắn tôi sai hoàn toàn” nhằm ám chỉ định kiến mà Rummenigge dành cho mình.


Nhưng lúc này thì mối quan hệ Rummenigge - Kovac đã dịu đi rất nhiều. “Tôi chúc Kovac có một mùa giải thành công như mùa vừa rồi với cú đúp quốc nội. Và sẽ tuyệt vời nếu chúng ta tiến xa hơn tại Champions League. Khi đó, tất cả sẽ rất hài lòng về Bayern”, Rummenigge nói về vị HLV người Croatia trong buổi họp báo trước khi rời Mỹ. 

Chuyến du đấu tại Mỹ với Rummenigge là lãnh đạo duy nhất theo đội đã giúp ông có nhiều thời gian làm việc với Kovac. Họ hiểu nhau hơn, và những màn trình diễn thuyết phục của Bayern trước Real Madrid, Milan cũng giúp Kovac ghi điểm với Rummenigge.

Rummenigge đã xích lại gần Kovac hơn. Nhưng để làm đồng minh thì chưa phải. Vị GĐĐH Bayern không phải người dễ dàng thay đổi quan điểm cá nhân. Vẫn còn một khoảng cách đủ lớn để Rummenigge giữ cái nhìn “xét nét” về công việc của Kovac. 

Cũng trong buổi họp báo tại Mỹ, một phóng viên cố tình “mồi” Rummenigge nhận xét về năng lực cầm quân của Kovac. Đáp lại là câu trả lời tránh né từ vị GĐĐH 63 tuổi: “Kovac đã có thêm sự trợ giúp đắc lực của Hansi Flick. Cậu ấy sẽ là một nhân tố mới quan trọng” (Flick mới được bổ nhiệm làm trợ lý HLV).

Cần nhấn mạnh thêm một điều rằng Kovac từng công khai đòi hỏi Bayern phải tậu thêm 4 tân binh trong mùa Hè này. Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng của Uli Hoeness và Rummenigge. Sau khi có Pavard và Lucas Hernanez, Hùm xám vẫn đang nằm im trên TTCN. Với Kovac, tiếng nói của ông trong lĩnh vực chuyển nhượng vẫn hầu như không có giá trị.

Thế nên không có gì bảo đảm Rummenigge sẽ đứng về phía Kovac trong mùa giải mới. Vị GĐĐH khó tính vẫn sẽ đóng vai “phản biện” dù ông đã dễ dàng nói chuyện hơn với vị HLV người Croatia.

Rummenigge sẽ rời ghế vào năm 2021
Bayern đang bước vào cuộc chuyển giao bộ máy lãnh đạo toàn diện. Chủ tịch Uli Hoeness sẽ không ra ứng cử vào tháng 11 tới, người thay thế nhiều khả năng là cựu GĐĐH của Adidas, Herbert Hainer. Rummenigge cũng chỉ làm đến hết hợp đồng vào năm 2021. Cái tên đã được xác định thế chỗ Rummenigge là cựu thủ môn ĐT Đức Oliver Kahn. 

71,43 - Niko Kovac có tỷ lệ chiến thắng 71,43% khi dẫn dắt Bayern Munich (thắng 35/49 trận), cao nhất trong sự nghiệp cầm quân của vị HLV người Croatia.
    Bình Luận