
Thời điểm cân nhắc để Bundesliga trở lại hồi giữa tháng 5, Bộ Lao động Đức đã lên dự thảo bắt buộc cầu thủ phải đeo khẩu trang khi thi đấu. Theo dự thảo này, cứ mỗi 15 phút cầu thủ sẽ phải thay khẩu trang. Ngoài ra, khi có bất kỳ cầu thủ nào rớt khẩu trang thì trận đấu phải dừng lại.
Tuy nhiên, do việc đeo khẩu trang khi đá bóng quá bất tiện nên Bộ trưởng Lao động Đức Hubertus Hill đã không phê duyệt dự thảo này. Thay vào đó, dự thảo trên chỉ áp dụng cho các cầu thủ ngồi trên băng ghế dự bị, BHL đội bóng cũng như các nhân viên làm nhiệm vụ trong trận đấu.
Sau gần 1 tháng trở lại với những tín hiệu tích cực, không có ca nhiễm nào, BTC Bundesliga đã quyết định gỡ bỏ lệnh lệnh cấm bắt buộc đeo khẩu trang, nhưng kèm theo điều kiện những người này phải ngồi cách xa nhau 1,5m. Điều này đã được báo cáo bởi Hiệp hội bóng đá Đức (DFL) và Liên đoàn bóng đá Đức (DFB) trong một tuyên bố chung cho thấy rằng các sửa đổi đối với kế hoạch bảo mật đã được Bộ Lao động chấp nhận.
Trọng tài thứ tư cũng sẽ được miễn đeo khẩu trang và tuyên bố nhắc lại rằng các trọng tài, giống như cầu thủ và thành viên của ban huấn luyện, thường xuyên trải qua các bài kiểm tra virus corona. Ngoài ra, số người có thể có mặt trong các sân vận động đã tăng nhẹ. Số lượng nhà báo, truyền hình sẽ tăng từ 13 lên 26.
Những thay đổi sẽ được áp dụng cho tất cả các trận đấu vào cuối tuần này và áp dụng cho cả Bundesligas cũng như các giải hạng 2, hạng 3 và Bundesliga của nữ.
XEM THÊM
Timo Werner, 'thằng con trai của ả điếm' trong mắt đám đông
Bình Luận