Sancho lại tỏa sáng rực rỡ

Với cú đúp vào lưới Hertha trong trận hòa 2-2 của Dortmund tối thứ Bảy vừa qua, tài năng trẻ Jadon Sancho không những tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng, anh còn thiết lập hàng loạt cột mốc.
Sancho lại tỏa sáng rực rỡ
Sancho đã trở thành cầu thủ trẻ thứ hai trong lịch sử lập cú đúp tại Bundesliga (18 tuổi 216 ngày), sau Son Heung-min (18 tuổi 135 ngày). Sancho cũng là cầu thủ sinh năm 2000 trở đi tấn công hay nhất tại 5 giải hàng đầu mùa này (4 bàn, 6 kiến tạo). 

“Tuyệt vời Sancho”. Đó là những biểu ngữ  được các CĐV Dortmund giăng trên khán đài để ngợi ca cho những trận đấu có sự xuất hiện của cầu thủ 18 tuổi này. Sancho đã thi đấu thăng hoa vượt trên cả sự mong đợi của Dortmund, đồng thời làm cho họ cảm thấy hời về số tiền 8 triệu bảng bỏ ra để mua anh từ Man City. Thật vậy, chỉ trong vòng 2 tháng, Sancho đã có trận ra mắt tại Bundesliga và có trận đá chính vào tháng 1/2018. Anh có bàn đầu tiên trong trận thắng Leverkusen vào ngày 21/4/2018. Không chỉ mở tỷ số, Sancho còn có 2 pha kiến tạo cùng những pha đi bóng đầy mê hoặc.

Ở mùa giải năm nay, tuy Sancho chỉ là quân bài dự bị chiến lược của HLV Lucien Favre, song “siêu dự bị” này đang tỏa sáng rực rỡ với 4 bàn thắng cùng 6 pha kiến tạo, dù chỉ thi đấu 215 phút. Chính nhờ phong độ ấn tượng của tài năng trẻ người Anh đã góp công lớn giúp Dortmund đang dẫn đầu ở Bundesliga. 


Man City giờ đã thấy tiếc
Không giữ chân được Sancho vì chỉ đề nghị mức lương 30.000 bảng/tuần, giờ đây Man City chắc chắn đã rất hối hận khi nhìn thấy tài năng trẻ này chơi tỏa sáng trong màu áo Dortmund. Thậm chí Sancho còn được rất nhiều CĐV ví như “Mbappe của Bundesliga”. Rõ ràng, Dortmund đã có thể an tâm với Sancho, người đang khoác chiếc áo số 7 khá vừa vặn của Dembele để lại.
    Bình Luận