
Đầu mùa 2019/20, Flick chỉ là một thành viên trong BHL của HLV Niko Kovac tại Bayern. Tuy nhiên, sau khi chiến lược gia người Croatia bị sa thải vào tháng 11 năm ngoái, Flick đã lên thay và thực sự chứng minh được khả năng của mình. Ít ngày trước, HLV 55 tuổi đã được Bayern tưởng thưởng bằng một hợp đồng 3 năm.
Tuy nhiên, Flick hiểu rõ tương lai của mình tại Allianz Arena phụ thuộc vào số danh hiệu ông mang về: "Tại Bayern, cú đúp danh hiệu gần như như là bắt buộc mỗi mùa giải và mọi người chỉ nghĩ tới cú ăn ba. Bạn luôn phải tiến bộ không ngừng để đạt được tối đa khả năng, tôi cũng vậy.
Đương nhiên, danh hiệu là thước đo quan trọng nhất. Ngày hôm nay, vô địch một giải đấu là không đủ. Tôi có thể khẳng định một sự thật rằng Bayern của hiện tại có tham vọng tạo cảm hứng cho người hâm mộ hơn tỷ số 1-0 rất nhiều.
Khi tôi thấy Serge Gnabry ghi 2 bàn vào lưới Chelsea, tim tôi đã đập không ngừng. Cả đội bóng đã chơi đúng như tôi mong muốn như khi còn là một cầu thủ. Tôi luôn muốn tận hưởng bản thân trong khía cạnh phục vụ đội bóng, đó cũng là phong cách huấn luyện của tôi".
Nói về việc không ôm đội mọi việc và giao bớt nhiệm vụ cho các trợ lý, Flick giải thích: "Tôi luôn muốn hướng những người giỏi hơn mình vào từng công việc cụ thể. Điều đó có thể gây mâu thuẫn nhưng cũng tạo ra sự phát triển.
Tại sao tôi phải can dự vào mọi quá trình của những nhân viên, những người bạn thân thiết của mình? Tôi muốn có thêm những ý tưởng, các ý kiến là rất cần thiết. Trong đội bóng của tôi, mọi người đều bình đẳng như nhau. Đó là cách chúng tôi làm việc ở đây. Thành công chỉ đến khi mọi người đi cùng nhau".
XEM THÊM
Sancho bị chê còn lâu mới đạt đẳng cấp của Messi, Aguero, Di Maria hay Higuain
Dortmund làm nản lòng M.U và Chelsea với đề nghị dành cho Sancho
Bình Luận