Di Maria "phun mưa" không được gọi lên ĐT Argentina, lập tức tỏ thái độ

Tiền vệ Angel di Maria mới đây đã có những phát biểu liên quan đến việc không được triệu tập lên ĐT Argentina.

Tình huống "phun mưa" khiến Di Maria bị cấm thi đấu 4 trận 

Theo đó, ngôi sao 32 tuổi tin rằng bản thân đang có phong độ và khát khao cống hiến rất lớn nhưng lại bị đội tuyển phũ phàng quay lưng. Trước đó, HLV Lionel Scaloni đã gạch tên Di Maria khỏi danh sách tập trung chuẩn bị cho các trận gặp Bolivia và Ecuador trong khuôn khổ Vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ, trong khi vẫn điền tên Lionel Messi.

Di Maria "phun mưa" không được gọi lên ĐT Argentina, lập tức tỏ thái độ - 1

Di Maria và Messi trong màu áo ĐT Argentina

Ngôi sao của PSG tỏ ra vô cùng thất vọng, vì anh cũng đã có một mùa giải 2019/20 thi đấu không hề tồi. "Tôi không thể tìm ra bất kỳ lời giải thích thỏa đáng nào. Đội tuyển Argentina luôn có ý nghĩa rất lớn trong tôi. Tôi đã làm mọi thứ có thể ở PSG để duy trì cơ hội khoác áo ĐTQG. Tôi cũng luôn sẵn lòng cạnh tranh với tất cả đồng đội. Thật khó để hiểu vì sao họ lại không gọi tôi lần này”.

"Họ chỉ đơn giản là không muốn triệu tập tôi. Nhưng tôi sẽ không từ bỏ. Tuổi 32 là quá già ư? Nhiều người sẽ nói vậy. Nhưng ở tuổi này, tôi thấy mình vẫn đang vận động rất sung. Những gì diễn ra trong các trận đấu cho thấy tôi không hề già đi. Tôi vẫn đang ở đẳng cấp như những Neymar hay Kylian Mbappe”, Di Maria phân trần trên Radio Continental.

Vận đen dường như luôn biết cách “được thể” với Di Maria. Mới đây, tiền vệ người Argentina đã bị LFP cấm thi đấu 4 trận, sau hành động "phun mưa" vào mặt Alvaro Gonzalez của Marseille ở trận đấu hôm 14/9. Trước đó, PSG cũng đã mất Neymar vì án treo giò 2 trận sau khi nhận thẻ đỏ trong trận đấu với Marseille vì hành động tát Alvaro Gonzalez.

Cũng trong lần trả lời phỏng vấn này, Di Maria hé lộ đã có ý định chào mời Messi về PSG sau khi siêu sao này bày tỏ ý định rời Barca. “Tôi đã phấn khích, gửi cho Messi một tấm ảnh chụp màn hình điện thoại, trong đó nhiều người bình luận PSG có thể chơi như thế nào nếu anh ấy đến đây. Messi chỉ cười và không nói gì.

Với những gì đã xảy ra, đó là khoảng thời gian khó khăn với anh ấy. Tôi chỉ đưa ra phương án để xem anh ấy có muốn đến đây không. Messi đã có quyết định đúng đắn theo con tim vì anh ấy tôn trọng và không muốn làm tổn thương CLB. Messi xứng đáng được mọi người ngả mũ vì hành động đó”, Di Maria chốt lại.

    Bình Luận