HLV Thomas Tuchel (PSG): “Tôi không thể hài lòng về kỳ chuyển nhượng Hè 2018”

Cuối cùng thì PSG đã không thể chiêu mộ được một tiền vệ trung tâm đẳng cấp. HLV Thomas Tuchel thất vọng cùng cực về việc ĐKVĐ Ligue 1 không mua được một “số 6” trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2018.
HLV Thomas Tuchel (PSG): “Tôi không thể hài lòng về kỳ chuyển nhượng Hè 2018”
Việc đầu tiên khi dẫn dắt PSG của Tuchel là kế hoạch mua một tiền vệ trung tâm tên tuổi. Bản thân chiến lược gia người Đức đã rất mong chờ một tiền vệ trụ mới đến, người có đủ khả năng thay Thiago Motta (đã treo giầy sau mùa 2017/18). Trên thực tế, PSG cũng đã nỗ lực rất nhiều để có thể hoàn thành “tâm nguyện” của Tuchel. Họ đã theo đuổi N’Golo Kante, Steven Nzonzi, Stanislav Lobotka… Nhưng, “sợi dây thòng lọng” về án phạt của UEFA cứ treo lơ lửng trên đầu khiến lãnh đạo PSG không dám chi đậm cho một trong những tên tuổi này (phí thấp nhất là Lobotka cũng là 35 triệu euro, còn Chelsea hét giá Kante 100 triệu).

Vì thế, rốt cuộc PSG đã không mua được ai. Tuchel giờ đây rất lo lắng vì trong tay ông không có một tiền vệ đánh chặn thứ thiệt. Khu vực giữa sân quá mong manh khi chỉ có Adrien Rabiot và Marco Verratti. Đặc biệt, Champions League mùa giải mới sắp trở lại, tiền vệ người Italia lại đang dưỡng thương và sẽ chỉ trở lại vào đầu năm 2019. Điều đó đồng nghĩa với việc Tuchel sẽ chỉ có một mình Rabiot. Cũng cần nhấn mạnh rằng, Rabiot vốn là một tiền vệ công, việc phải thi đấu ở khu vực trung tâm cũng là không đúng sở trường của cầu thủ người Pháp.


Từ nay đến khi Verratti tái xuất, Tuchel sẽ phải vá víu khu vực tiền vệ trung tâm cho PSG. Antoine Bernede và Lassana Diarra chỉ là những phương án B không đáng tin cậy. Nếu Bernede mới chỉ 19 tuổi và chơi vỏn vẹn 1 trận ở đội 1, quá non kinh nghiệm trận mạc; thì Diarra lại qua lâu rồi thời kỳ đỉnh cao và đã có tuổi. Một trong hai cầu thủ này mà thi đấu thì Rabiot sẽ phải gồng gánh quá nhiều tuyến giữa của PSG. Trong khi đó, Giovani Lo Celso không được Tuchel đánh giá cao, dù là người phù hợp nhất đá tiền vệ trụ và cũng đã bị đẩy sang Sevilla theo dạng cho mượn kèm theo điều khoản mua đứt.

Còn Julian Draxler lại không phù hợp khi đá tiền vệ trụ. Mùa trước, Unai Emery từng sử dụng cầu thủ người Đức cho vị trí này ở một số trận tại Ligue 1, song anh thi đấu không ổn định và khả năng đánh chặn rất kém. Giải pháp khác nữa là kéo Angel di Maria xuống chơi ở vị trí tiền vệ trụ như mùa 2013/14 anh cùng Real chinh phục chức vô địch Champions League lần thứ 10. Nhưng nếu sử dụng Thiên thần ở khu vực này, Tuchel sẽ mất đi một ngòi nổ quan trong ở phía trên khi ông đang xây dựng sơ đồ 4-2-3-1 với Neymar đá hộ công, Kylian Mbappe bên phải, còn Di Maria bên trái, hỗ trợ tấn công cho Edinson Cavani.

Dù xét đi tính lại, thì rõ ràng tuyến giữa của PSG quá mong manh. Đây sẽ là tử huyệt của ĐKVĐ Pháp mùa này và sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến con đường chinh phục đỉnh cao châu Âu của họ. “Tôi không hài lòng chút nào về kỳ chuyển nhượng mùa Hè của PSG. Chúng tôi tìm kiếm một số 6 đích thực nhằm thay thế Thiago Motta. Nhưng cuối cùng đã không đủ thời gian để mang về sân Công viên các Hoàng tử một tiền vệ trụ tài năng”, HLV Tuchel chia sẻ trên tờ L’Equipe. 
    Bình Luận