Ricardo Carvalho và chặng đường mới ở Marseille

“Cơ duyên của tôi với bóng đá Pháp không chỉ đến 1, mà những 2 lần. Tôi đều nắm bắt chúng để gặt hái thành công”, Ricardo Carvalho từng nhấn mạnh trong lần quay lại Ligue 1 để nhận vị trí trợ lý HLV tại Marseille. Và sau 2/3 mùa giải, có thể nói Carvalho đã gây ấn tượng mạnh trên hành trình mới mẻ của mình.
Ricardo Carvalho và chặng đường mới ở Marseille

Marseille của Villas-Boas đang gây ấn tượng mạnh tại Ligue 1 khi chễm chệ ở vị trí thứ 2 trên BXH và có rất nhiều cơ hội cán đích chung cuộc với ngôi á quân. Để đạt được thành tích tuyệt vời này, công đầu tất nhiên thuộc về Villas-Boas. Tuy nhiên, giới chuyên môn và những người yêu mến Marseille không thể phủ nhận được vai trò quan trọng của Carvalho, trợ lý số 1 của nhà cầm quân 43 tuổi người Bồ Đào Nha. 

Tháng 7/2019, trong hành trang mang theo tới nước Pháp của Villas-Boas, có nhân vật từng rất đỗi quen thuộc với người hâm mộ: Carvalho. Cựu trung vệ Porto, Chelsea, Real Madrid, Monaco được ông bạn cũ Villas-Boas mời về làm trợ lý. Carvalho vốn chơi thân với Villas-Boas, người luôn đánh giá cao bản lĩnh và kinh nghiệm của nhà vô địch EURO 2016. Không những thế, cả hai từng gắn bó với nhau rất nhiều nơi trong sự nghiệp cầu thủ và HLV của mình như Porto, Shanghai SIPG và bây giờ là Marseille. Đặc biệt hơn, Carvalho từng là học trò của Villas-Boas ở Shanghai SIPG trong năm cuối cùng của sự nghiệp quần đùi áo số.

Trước khi khoác áo Shanghai SIPG năm 2017 rồi nghỉ hưu ở tuổi 39, Carvalho có 3 mùa gắn bó với Monaco, từ 2013-2016. Chính nhờ có 3 năm kinh nghiệm thi đấu tại Ligue 1, anh đã được Villas-Boas thuyết phục bằng mọi giá về làm trợ lý cho mình trong năm đầu tiên dẫn dắt Marseille. Dù mới bắt tay vào công tác huấn luyện và chưa có bất cứ kinh nghiệm nào, nhưng Carvalho đã hỗ trợ đắc lực Villas-Boas để lèo lái Marseille thi đấu thành công. 

Carvalho (trái) và Villas-Boas đang phối hợp ăn ý để mang về thành công cho Marseille

“Vì sao Andre thành công tại Marseille ư? Rất đơn giản. Anh ấy thật thà và trung thực giống như các CĐV Marseille vậy. Andre thích nói thẳng, đôi khi vỗ vào mặt người đối diện. Nhưng đó là cách làm việc của anh ấy. Và thật may mắn, anh ấy sinh ra như thể để dẫn dắt Marseille vậy”, Carvalho giải thích vì sao Villas-Boas thích nghi nhanh và thành công tại Marseille ngay trong mùa đầu tiên.

Trong vai trò trợ lý, Carvalho không chỉ giúp đỡ Villas-Boas về mặt ngôn ngữ mà còn hỗ trợ đặc biệt về chuyên môn. Carvalho đã tư vấn “sếp” cách xoay vòng cầu thủ để Marseille luôn có được lực lượng tối ưu cho cuộc đua đường trường tại Ligue 1. Nếu giải VĐQG Pháp không bị gián đoạn vì đại dịch Covid-19, chính Carvalho sẽ chịu trách nhiệm dẫn dắt Marseille trong chuyến làm khách của Montpellier ở vòng 29 do Villas-Boas bị truất quyền chỉ đạo ở trận đấu này. 

“Tôi rất may mắn khi có được một trợ lý tuyệt vời như Ricardo. Cậu ấy rất hiểu tôi nên chuyển tải được mọi ý đồ chiến thuật của tôi cho các học trò. Hơn nữa nhờ Ricardo, phòng thay đồ của Marseille luôn được quản lý hoàn hảo. Cậu ấy là cầu nối giữa tôi và các cầu thủ, thậm chí với cả lãnh đạo đội bóng nữa”, HLV Villas-Boas chia sẻ về Carvalho.

Với đà phát triển ấy thì rất có thể chỉ vài năm tới, Ricardo Carvalho sẽ theo bước Villas-Boas trở thành một HLV có giá và được nhiều đội bóng chào đón.

Carvalho từng từ chối Villas-Boas 
Trên tờ La Provence, Villas-Boas tiết lộ rằng ông muốn Carvalho gia nhập ban huấn luyện của mình từ năm 2017, lúc cả hai còn làm việc cùng nhau tại Shanghai SIPG. “Tôi đã thuyết phục Ricardo vừa tham gia huấn luyện cùng mình, vừa thi đấu trên sân từ khi còn làm việc ở Shanghai SIPG. Tuy nhiên, lúc đó cậu ấy chỉ muốn tập trung thi đấu. Tôi đành chờ đợi cơ hội khác. Và trước khi ký hợp đồng với Marseille, Ricardo là người đầu tiên tôi nghĩ đến trong đội ngũ ban huấn luyện của mình”, Villas-Boas nhấn mạnh.

95. Trong thời gian khoác áo Monaco, Ricardo Carvalho từng thi đấu 95 trận tại Ligue 1 và giành ngôi á quân mùa 2013/14. Đây cũng là mùa giải cựu trung vệ sinh năm 1978 có nhiều trận nhất tại giải đấu số một nước Pháp.

XEM THÊM

Báo Pháp tố Neymar trốn cách ly Covid-19 về Brazil

Ligue 1 chỉ có thể trở lại sau ngày 15/4

EURO dời sang năm 2021 và nỗi buồn Giroud

    Bình Luận