Tin HOT bóng đá tối 30/7: Real Madrid tái khẳng định đảm bảo an toàn

Tin HOT bóng đá tối 30/7 cập nhật: Sau khi tiền đạo Mariano Diaz bị phát hiện dương tính với virus Covid-19, ban lãnh đạo Real Madrid lập tức họp khẩn.

Real Madrid tái khẳng định đảm bảo an toàn

Sau khi tiền đạo Mariano Diaz bị phát hiện dương tính với virus Covid-19, ban lãnh đạo Real Madrid lập tức họp khẩn. Cho đến hiện tại, phía nhà vô địch Tây Ban Nha vẫn khẳng định rằng chỉ có một mình Diaz dương tính, trong khi an ninh toàn đội được thắt chặt. Tuy nhiên, vẫn có những mối lo ngại rất lớn với các cầu thủ Man City - những người sắp phải đụng độ Real ở lượt về vòng 1/8 Champions League.

Tin HOT bóng đá tối 30/7: Real Madrid tái khẳng định đảm bảo an toàn - 1

Mariano Diaz dính virus Covid-19

Các đội bóng Anh muốn thi đấu trên sân nhà

Có tới 4 đội bóng Anh chưa thi đấu loạt trận lượt về ở cúp châu Âu. Man City chưa đá trận lượt về với Real Madrid, Chelsea cũng chưa đụn độ Bayern ở vòng 1/8 Champions League. MU và Wolves cũng chưa đá trận lượt về vòng 1/8 Europa League. Theo nguồn tin của Daily Mail, các đội bóng Anh muốn được thi đấu theo thể thức sân nhà - sân khách ở vòng 1/8, và chỉ chấp nhận đá tập trung ở các vòng tứ kết trở đi.

HLV Arteta nhấn mạnh tinh thần tập thể

Vào lúc 23h30 ngày 1/8, Arsenal sẽ đối đầu Chelsea trong trận chung kết FA Cup. Trong cuộc trả lời phỏng vấn của Daily Mail, HLV trưởng CLB Arsenal - ông Mikel Arteta tái khẳng định chủ trương xây dựng đội bóng dựa trên tinh thần đoàn kết tập thể.

Kể từ khi nhà cầm quân người Tây Ban Nha này nắm quyền ở Emirates, ông đã nhiều lần trừng phạt các cầu thủ vi phạm nội quy. Gần nhất là Mateo Guedouzi - cầu thủ có hành vi bóp cổ tiền đạo Maupay ở trận thua Brighton tại giải Ngoại hạng Anh.

"Không công bằng cho Lewandowski"

Tiền đạo Robert Lewandowski đã chính thức bị Ciro Immobile vượt qua trong cuộc đua Chiếc giày vàng châu Âu 2020. Nếu như Lewandowski đã chốt sổ với 34 bàn tại Bundesliga, thì Immobile đã có 35 bàn ở Serie A. Theo nhận định của người đồng đội Thomas Muller, cách tính điểm hiện tại sẽ khiến các cầu thủ thi đấu tại Đức không bao giờ có cơ hội cạnh tranh. Bởi lẽ, Bundesliga chỉ có 34 vòng, kém các giải như Anh, Pháp, Italia tới 4 vòng.

Benzema ôm mộng Quả bóng vàng

Tiền đạo Karim Benzema phải sắm vai kép phụ, làm chim mồi cho Cristiano Ronaldo trong phần lớn thời gian siêu sao người Bồ Đào Nha chơi bóng tại Real. Tuy nhiên, Benzema vừa mới đây khẳng định, anh hoàn toàn đủ khả năng để cạnh tranh danh hiệu Quả bóng vàng trong các năm sắp tới.

Arsenal và Chelsea nhận đặc ân

Hai CLB của thành London chuẩn bị đấu trận chung kết FA Cup. Do ảnh hưởng của Covid-19, hai đội chỉ được đem đúng 20 cầu thủ. Tuy nhiên, Arteta và Lampard đã đệ đơn xin đem thêm 10 cầu thủ (không nằm trong danh sách thi đấu) để có thể ăn mừng cùng toàn đội sau khi trận đấu. Liên đoàn bóng đá Anh đã xem xét và chấp nhận đề nghị này.

Tin HOT bóng đá tối 30/7: Real Madrid tái khẳng định đảm bảo an toàn - 2

Mikel Arteta và Frank Lampard

Thêm 3 nhiễm Covid-19 tại Tây Ban Nha

Theo tin từ tờ Europapress, Sevilla, Almeria và Zaragoza là ba CLB mới nhất của Tây Ban Nha có thành viên nhiễm Covid-19. Mỗi đội bóng có 1 thành viên dương tính với virus corona sau khi được xét nghiệm trong buổi sáng ngày 29/7. Như vậy, các đội bóng Tây Ban Nha đã có 4 trường hợp nhiễm Covid-19 trong vòng 2 ngày. Trước đó, Mariano Diaz của Real Madrid là cầu thủ đầu tiên được phát hiện.

Giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ bỏ suất xuống hạng

Theo TRT Spor, ban tổ chức giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định bỏ suất xuống hạng ở mùa giải 2019/20. Mùa tới, giải đấu sẽ có 21 đội tham dự nhưng sẽ tăng thêm số đội xuống hạng để mùa giải 2021/22 sẽ trở về 20 đội như bình thường.

PSG không đánh giá thấp Atalanta

Theo bốc thăm phân nhánh, PSG đối đầu với Atalanta ở tứ kết Champions League và nhiều người cho rằng đây là “mồi ngon” của đội bóng thành Paris. Tuy nhiên, trung vệ Kimpembe không cho rằng như vậy. “Toàn đội đã tập trung từ ngày 22/7 và chỉ trải qua 2 trận đấu chính thức trước khi bước vào tứ kết cúp C1.

Mặc dù, vậy chúng tôi tự tin vào năng lực của mình. Chúng tôi chưa bao giờ đánh giá thấp Atalanta. Họ là một đối thủ khó lường.

Leroy Sane lại chấn thương?

Theo tờ Bild (Đức), Leroy Sane cảm thấy khó chịu ở phần háng bên trái trong buổi tập mới nhất của Bayern Munich. Tiền vệ người Đức cần tới sự chăm sóc của bác sĩ thể lực Florian Brandner. Sau đó, Sane vẫn trở lại tập luyện dứt điểm cùng HLV Miroslav Klose.

    Bình Luận