UEFA họp số phận Cúp C1 hôm nay: CLB thiệt hại ra sao nếu hủy?

Ngoài các giải VĐQG thì cả Champions League lẫn Europa League cũng đứng trước nguy cơ phải hủy bỏ kết quả mùa này.

  

Ngày càng nhiều đội bóng Anh đứng lên yêu cầu hủy bỏ kết quả của mùa giải 2019/20. Điều đó có nghĩa chiến dịch Ngoại hạng Anh có thể sẽ kết thúc ngay từ vòng đấu thứ 29 mà không có nhà vô địch, không có đội giành vé Champions League, Europa League và càng không có đội xuống hạng. 

UEFA họp số phận Cúp C1 hôm nay: CLB thiệt hại ra sao nếu hủy? - 1

Chủ tịch UEFA, ông Aleksander Ceferin thừa nhận có khả năng hủy Champions League và Europa League

Tương tự, ở Italia - nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất châu Âu vì đại dịch Covid-19, nhiều đội bóng lo ngại các cầu thủ của họ có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng. Vì thế, khả năng Serie A bị hủy thậm chí còn cao hơn cả Premier League. Trường hợp của La Liga cũng vậy, số ca mắc tại TBN đứng thứ nhì tại châu Âu.

Một mùa giải bóng đá hoang tàn ở châu Âu có thể kết thúc với việc 2 giải đấu châu Âu là Champions League và Europa League cũng kết thúc ngay từ thời điểm này nếu các bên đạt được sự thống nhất trong cuộc họp của UEFA hôm nay 1/4. Trả lời phỏng vấn tờ La Repubblica (Italia), Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA), ông Aleksander Ceferin cho biết: “UEFA đã đưa ra các kế hoạch A, B và C để kết thúc mùa giải hiện nay. Tuy nhiên, vấn đề là không ai biết khi nào đại dịch này sẽ kết thúc.”

Ông Ceferin nhấn mạnh: “Chúng ta hy vọng thi đấu lại vào tháng Năm rồi tháng Sáu, nhưng nếu đến cuối tháng Sáu mà vẫn không thể tiếp tục, mùa giải này rất có thể bị hủy bỏ”. Sự thừa nhận của Chủ tịch Aleksander Ceferin chẳng khác nào “vẽ đường cho hươu chạy”, vì các giải đấu khác có thể tin tưởng rằng họ “không cô đơn”nếu phải đưa ra quyết định hủy giải.

UEFA họp số phận Cúp C1 hôm nay: CLB thiệt hại ra sao nếu hủy? - 2

Mùa trước, Liverpool thu về 96 triệu bảng tiền thưởng vô địch Champions League

Trong cuộc họp gần nhất, UEFA đã chấp nhận dời vòng chung kết EURO 2020 sang năm 2021 để các liên đoàn thành viên có thêm thời gian hoàn thành mùa giải 2019/20. Tuy vậy, trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch Covid-19, bóng đá đỉnh cao ở lục địa già khó có thể sớm trở lại.

Một khi cả Champions League lẫn Europa League cũng bị hủy, thì đây quả là mùa giải thảm họa với các đội bóng châu Âu. Bởi lẽ, các đội sẽ thiệt hại một một khoản tiền thưởng khổng lồ, trong bối cảnh họ vốn đã mất quá nhiều vì đại dịch Covid-19.

Năm ngoái, Liverpool đã ẵm về 96 triệu bảng tiền thưởng nhờ chức vô địch Champions League 2018/19. Với Tottenham, con số này dao động từ 88 - 91,5 triệu bảng với chiến tích về nhì. Sở dĩ Liverpool kiếm được nhiều như vậy là bởi doanh thu giải đấu số 1 châu Âu cấp CLB đã tăng mạnh so với mùa vừa qua. Mức tăng này lên tới hơn 22,5 triệu bảng so với những gì nửa đỏ vùng Merseyside nhận được trên hành trình tới Kiev 1 năm trước đó.

UEFA họp số phận Cúp C1 hôm nay: CLB thiệt hại ra sao nếu hủy? - 3

Chelsea cũng kiếm bộn tiền nhờ vô địch Europa League mùa 2018/19

Với MU hay Inter Milan, việc không thể thi đấu ở Europa League cũng khiến họ mất rất nhiều tiền. Tiền thưởng mà UEFA chi cho giải Europa League cũng rất đáng để các CLB bỏ công chinh phục, cụ thể mùa giải 2017/18, số tiền mà UEFA chi ra để thưởng cho các đội bóng tham dự là 2,06 tỷ bảng. Và đến mùa 2018/19, con số này tăng thêm 787 triệu bảng, lên thành 2,84 tỷ bảng.

Tất nhiên, UEFA và các đội bóng trong trường hợp đó sẽ phải ngồi lại với nhau để bàn bạc về khoản tiền thiệt hại. Họ vẫn sẽ nhận về một khoản tiền nhất định - đặc biệt là với các đội còn cơ hội cạnh tranh chức vô địch ở hai giải đấu này. Tuy nhiên, nó chắc chắn sẽ chẳng thấm là bao so với những gì đã mất đi.

    Bình Luận