-
Nhận định bóng đá Barca vs Getafe, 02h00 ngày 22/9
Barca vẫn là một "của hiếm" trong giới các CLB lớn châu Âu. Với 13/23 cầu thủ quốc tịch Tây Ban Nha trong đội hình, họ vẫn là gã khổng lồ châu Âu đặt niềm tin nhiều nhất vào các nhân tài cây nhà lá vườn. Ở thái cực đối lập, Real Madrid tiếp tục dẫn đầu La Liga năm thứ hai liên tiếp về số lượng cầu thủ ngoại: 18/25 cầu thủ dưới quyền Xabi Alonso không mang quốc tịch Tây Ban Nha.
"Đào tạo trẻ đối đầu thị trường chuyển nhượng" - có thể tóm gọn bức tranh nhân sự hiện tại của các đại gia châu Âu như vậy. Trong khi Barca bám chặt vào La Masia và sự bùng nổ của các tài năng như Lamine Yamal, Pau Cubarsi hay Fermin Lopez, thì Real Madrid đứng đầu La Liga về tỷ lệ ngoại binh, với 72% phòng thay đồ là cầu thủ nước ngoài.
Sự đối lập là vô cùng rõ rệt. Ở Barca, 13/23 cầu thủ là người Tây Ban Nha (tương đương 56,5%), biến họ thành đội bóng "thuần địa phương" nhất trong số 10 CLB giá trị nhất thế giới. Ngược lại, tại Bernabeu chỉ có 7 cầu thủ Tây Ban Nha (trong đó Brahim sinh ra ở Malaga nhưng khoác áo đội tuyển Morocco) trong nhóm 25 người, biến Real Madrid thành đội bóng "ít nội binh" nhất tại La Liga.
Atletico đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng này, với 16 cầu thủ ngoại trên tổng số 24 (66,7%). Theo sau là Sevilla và Real Oviedo với 15 cầu thủ ngoại, xấp xỉ 60%. Villarreal, Girona cùng Rayo Vallecano cũng đều có hơn 12 cầu thủ nước ngoài trong đội.
Ở chiều ngược lại, Bilbao và Osasuna vẫn trung thành với mô hình dùng cầu thủ quốc nội, chỉ có lần lượt 3 và 4 ngoại binh. Levante cùng Espanyol cũng nằm trong nhóm "thuần Tây Ban Nha" với chỉ 7 cầu thủ quốc tế mỗi đội.
Nếu mở rộng phạm vi so sánh sang các đại gia châu Âu, Real Madrid vẫn duy trì tỷ lệ cao song chưa bằng các CLB của Premier League. Tottenham dẫn đầu với 79,3% ngoại binh, tiếp đến là Liverpool (77,8%), Man City và Man United (73,1%). Arsenal và Chelsea ở mức khoảng 68%, trong khi PSG (60,9%) và Bayern Munich (48,5%) lại nghiêng về mô hình giống Barca hơn.
Sự so sánh này cho thấy hai con đường hoàn toàn đối lập: Barca, vì khó khăn tài chính, biến La Masia thành động cơ chính cho dự án tương lai; trong khi Real Madrid, với đội hình giá trị nhất thế giới (1,4 tỷ euro), tiếp tục củng cố tham vọng toàn cầu bằng một phòng thay đồ hầu hết là cầu thủ nước ngoài.
Bình Luận