Hơn nữa, nhiều khả năng Yamal cũng có thể phải vắng mặt trong chuyến làm khách của Barca tới Newcastle tại lượt trận đầu tiên vòng phân hạng Champions League 2025/26. Đặc biệt, điều đó làm tăng cao rủi ro sức khỏe cho viên ngọc 18 tuổi của Barca và có thể khiến Yamal sa vào trường hợp của Pedri trước đây.
Cho đến trước trận gặp Valencia, Barcelona của Flick chưa từng thắng một trận đấu nào ở La Liga mà Yamal vắng mặt vì chấn thương. Nhưng đó không phải là lý do khiến chiến lược gia người Đức tức giận đến vậy trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu.
Trong cuộc họp báo trước trận đấu một ngày trước trận đấu trên sân nhà với Valencia, Flick cho biết Yamal sẽ vắng mặt vì chấn thương gặp phải khi làm nhiệm vụ tại La Roja và ông đổ lỗi cho Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF).
Flick cho biết Yamal đã gia nhập đội tuyển Tây Ban Nha với một vấn đề nhỏ, rằng anh không hoàn thành buổi tập luyện đầy đủ với La Roja và thậm chí còn dùng thuốc giảm đau để thi đấu với Bulgaria và Thổ Nhĩ Kỳ tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu, nơi Tây Ban Nha đã thắng 3-0 và 6-0 (Yamal chơi 73 phút ở Sofia và 79 phút ở Konya).
Với Flick, đó là điều khó chấp nhận. Bởi một ĐTQG hùng mạnh như Tây Ban Nha mà phải để một tuyển thủ dùng thuốc giảm đau để chơi hai trận đầu tiên của vòng loại World Cup, thậm chí cầu thủ đó chỉ mới 18 tuổi, thì thật đáng buồn.
“Tôi rất buồn về điều này. Tây Ban Nha sở hữu đội hình gồm các cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ở mọi vị trí, giỏi đến khó tin. Có lẽ khi nói về việc chăm sóc cầu thủ trẻ, họ cũng sẽ như vậy. Nhưng đây không phải là chăm sóc cầu thủ”, Flick cho biết trong cuộc họp báo trước trận gặp Valencia.
Barca của Flick không phải trả giá cho sự vắng mặt của Yamal. Đội bóng xứ Catalunya đã đè bẹp Valencia 6-0 ở vòng 4 La Liga. Ngoài Yamal, Flick còn để Raphinha ngồi dự bị vì cầu thủ người Brazil đến muộn trong buổi tập sáng cùng ngày. Anh vào sân trong hiệp một và ghi 2 bàn.
Tuy nhiên, Yamal vẫn theo dõi trận đấu từ khán đài và hiện vẫn không chắc chắn có thể đá trận gặp Newcastle hay không. Và, theo nguồn tin từ RFEF, các quan chức của họ rất ngạc nhiên trước những lời chỉ trích của Flick. Họ nói rằng Barca chưa bao giờ tiết lộ Yamal có bất kỳ vấn đề nào trước khi anh gia nhập đội tuyển, và đó là lý do tại sao anh không bị loại khỏi La Roja.
RFEF cho biết PSG đã gửi cho họ một báo cáo y tế giải thích rằng Fabian Ruiz bị thương nhẹ và quyết định tiền vệ này sẽ được nghỉ ngơi, và điều tương tự cũng xảy ra với tân binh Yeremy Pino của Crystal Palace. Phía Barca cũng nhấn mạnh rằng chuyên gia vật lý trị liệu cá nhân của Yamal tại ĐTQG, Fernando Galan (cũng làm việc cùng anh tại Barca) thì "Làm sao họ có thể không biết Yamal bị thương?".
Tuần trước, Tây Ban Nha đưa tin Yamal bị đau nhẹ ở lưng sau trận đấu đầu tiên với Bulgaria. Tuy nhiên, điều này không ngăn cản HLV trưởng Luis de la Fuente cho anh ra sân ngay từ đầu 3 ngày sau đó.
Yamal muốn chơi trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ, và điều đó mới là yếu tố chủ yếu là để HLV De La Fuente sử dụng anh. Yamal không biết sợ hãi và luôn sẵn sàng xung trận. Nhưng chính đội ngũ BHL ĐT Tây Ban Nha phải chú ý đến những rủi ro, nguy cơ mà một cầu thủ trẻ mới 18 tuổi như Yamal có thể gặp phải.
Hãy lấy Pedri làm ví dụ điển hình. Mùa hè 2021, cũng ở tuổi 18, anh đã được triệu tập lên ĐT Tây Ban Nha tham dự cả EURO và Thế vận hội. Trên tất cả các đấu trường với CLB và ĐTQG, Pedri đã thi đấu 73 trận ở mùa 2020/21.
Trong ba mùa tiếp theo, Pedri đã bỏ lỡ 85 trận đấu vì các vấn đề về cơ bắp. Anh chỉ có thể trở lại phong độ tốt nhất vào mùa giải trước, khi Barca tiến hành cải tổ đội ngũ chăm sóc thể lực và y tế. Giờ đây, Pedri đang ở trong giai đoạn đỉnh cao phong độ.
Barca xác định chấn thương mới nhất của Yamal là do vấn đề ở háng, trái ngược với tình trạng đau đáy lưng mà La Roja xác nhận. Tuy nhiên, các nguồn tin từ Barca cho biết đó là cùng một vấn đề khác của cầu thủ này.
Sau chiến thắng trước Valencia, Flick được hỏi liệu ông có nhận được phản hồi từ RFEF sau những lời lẽ gay gắt của mình hay không, thì ông đáp không. Có vẻ Flick sẽ không mềm mỏng hơn trong trường hợp của Yamal. Và ông có lý do riêng. Bởi, Pedri không phải là trường hợp duy nhất tại Barca, mà còn có Ansu Fati.
Từng được coi là niềm hy vọng lớn tiếp theo của lò La Masia và được trao áo số 10 của Lionel Messi sau khi cầu thủ người Argentina rời đi, Fati bị rách sụn chêm năm 18 tuổi. Anh đã trải qua ca phẫu thuật nhưng quá trình hồi phục không diễn ra tốt đẹp. Anh được đưa trở lại tập luyện gấp rút và ngay sau khi trở lại, anh bị rách gân kheo.
Fati từ chối phẫu thuật lần nữa, và anh đã không còn là chính mình. Hiện đang được Monaco cho mượn, anh chưa bao giờ thực sự lấy lại được phong độ tốt nhất. Anh vẫn chưa có trận ra mắt cho CLB Pháp, vì chưa đủ thể lực để thi đấu.
Danh sách này còn có thể bổ sung Gavi, và mọi thứ rất rõ ràng. Flick có quy định nghiêm ngặt, không chấp nhận rủi ro khi nói đến chấn thương trong đội bóng của mình. Và ông yêu cầu các cầu thủ phải công khai về thể lực của họ.
"Các cầu thủ cần thành thật với tôi và toàn đội về việc họ có đủ thể lực để thi đấu hay không", Flick cho biết trong buổi họp báo trước trận bán kết lượt về Champions League với Inter hồi tháng 4/2025. Ông chấp nhận để Barca chơi trận đấu quan trọng đó khi Jules Kounde phải ngồi ngoài, và đã ngăn cản Robert Lewandowski trở lại sau chấn thương gân kheo. Thay vào đó, Ferran Torres được đá chính ngay từ đầu.
Không có ngoại lệ với Yamal hiện tại. Ông sẽ bảo vệ học trò của mình. Trong thế giới mà những cầu thủ tuổi teen đang bùng nổ mãnh liệt như bây giờ, thì đây cần thiết để đặt ra ranh giới bảo vệ tương lai của bóng đá.
Bình Luận